Đảo ngọc Phú Quốc - Thiên đường du lịch của miền nhiệt đới

Không có gì ngạc nhiên khi đảo ngọc Phú Quốc là điểm du lịch khởi động trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia bởi lẽ đây là cái tên vô cùng nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế nhiều năm qua.
Bãi biển Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Bãi biển Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngày 20/11, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm "đóng băng" do COVID-19.

Không có gì ngạc nhiên khi đảo ngọc Phú Quốc được chọn là điểm du lịch khởi động trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Bởi lẽ hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc đã được đánh giá là hòn đảo thu hút đông khách du lịch nhất Việt Nam và là cái tên vô cùng nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế trong suốt nhiều năm qua.

Bãi biển Phú Quốc cũng đứng đầu danh sách các bãi biển tiềm ẩn được các hãng thông tấn cũng như du khách nước ngoài đánh giá và bình chọn là một trong 5 bãi biển đẹp nhất thế giới.

[Khám phá thiên đường ẩm thực tại vùng đảo ngọc Phú Quốc]

Nằm trong vịnh Thái Lan, Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc trên vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, tiềm ẩn một sức hấp dẫn kỳ lạ, một thiên đường rực nắng giữa những hàng cây nhiệt đới xanh mát.

Nếu bạn cũng yêu vùng “biển vắng,” muốn hòa mình vào làn nước trong lành và thiên nhiên hoang sơ thì Phú Quốc chính là lựa chọn tuyệt vời.

Với 150km đường bờ biển, Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía bắc đến phía nam.

Thỏa mãn sự kỳ vọng của du khách, đập vào tầm mắt của bạn ngay khi bước chân đến hòn đảo này là những bãi biển cát trắng, cát vàng dịu mịn trải dài hút mắt, nước biển trong xanh màu ngọc bích, bầu trời xanh ngắt với những dãy núi, hòn đảo xa xa đầy bí ẩn, cùng với những khu rừng nhiệt đới xanh mướt.

Các bãi biển yên bình đẹp như tranh vẽ, nhưng không kém phần hoang sơ, hay những mái nhà cổ rêu phong tại các làng chài ven biển, những kiệt tác của thiên nhiên là đặc sản thu hút khách du lịch đến với hòn đảo ngọc này.

Đến đây, du khách sẽ bị cuốn hút trước vẻ đẹp đậm chất hoang sơ với sóng êm, gió lặng, bãi biển trong vắt soi dưới đáy là đầy rẫy những chú sao biển đỏ rực tại bãi Sao hay không gian trầm mặc kín đáo, biển xanh cát trắng tại bãi Khem.

Du khách cũng có thể đến bãi Trường để đắm mình trong làn nước mát lạnh hay thả bộ chân trần trên cát, ngắm hoàng hôn buông dần trên biển.

Đảo ngọc Phú Quốc - Thiên đường du lịch của miền nhiệt đới ảnh 1Du khách tham quan dưới đáy biển ngắm san hô tại vùng biển Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, với cảnh quan nên thơ, trữ tình, cát vàng tự nhiên, rừng già đại thụ lan tận sát biển cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn tuyệt đẹp tại các cửa sông nhỏ. Ngoài ra, các bãi Gành Dầu, Ông Lang, Vũng Bầu, Cửa Cạn hay hòn Móng Tay, Đồi Mồi, hòn Thơm, hòn Dăm… cũng rất hấp dẫn du khách.

Đây là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động tắm biển, du thuyền, câu cá, câu mực, lặn biển ngắm san hô, các môn thể thao nước, dã ngoại, khám phá đảo...

Cùng với tài nguyên biển, đảo phong phú, Phú Quốc còn có hệ sinh thái rừng đa dạng, tập trung chủ yếu ở Vườn quốc gia Phú Quốc với tổng diện tích trên 31.422ha.

Hệ sinh thái biển của Phú Quốc cũng rất đa dạng với các rạn san hô có hình dáng, kích cỡ khác nhau lung linh, lấp lánh dưới làn nước biển trong vắt. Nơi đây có gần 100 loài san hô cứng, gần 20 loài san hô mềm và 62 loài rong biển.

Thêm vào đó, khu hệ cá trong các rạn san hô biển cũng rất dồi dào, trong đó có một số loài quý hiếm như trai tai tượng, ốc đun cái, đồi mồi, bò biển (dugong)…

Với hệ sinh thái rừng và biển phong phú, Vườn quốc gia Phú Quốc là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam, đang được bảo tồn, phát triển và tiếp tục nhân giống, sưu tầm những loài động vật hoang dã, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Cũng vì vậy, Phú Quốc cũng thu hút những du khách ưa thích trải nghiệm, mạo hiểm bởi những chuyến đi xuyên đảo, đắm chìm trong cảm nhận lạc vào chốn hoang sơ hai bên đường là những cánh rừng nguyên sinh với mùi lá rừng hoang dã, hay những chuyến lặn biển, câu mực đêm đầy hấp dẫn.

Ngoài biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Phú Quốc còn có rất nhiều khu vui chơi giải trí cùng những tiện ích hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá và trải nghiệm.

Đặc biệt, ở đây còn có 2 khu tiện ích du lịch độc đáo nhất cả nước là Vinpearl Land và Vinpearl Safari. Với Vinpearl Land, du khách được trải nghiệm những trò chơi kỳ thú và vui nhộn; Vinpearl Safari là vườn thú mở bán hoang dã, nơi nuôi dưỡng, bảo tồn hàng nghìn loài thú quý hiếm trên thế giới.

Đến đảo Phú Quốc, du khách còn có thể tham quan nhiều di tích lịch sử như Dinh Cậu, nhà tù Phú Quốc, khu căn cứ của người anh hùng Nguyễn Trung Trực, những kỷ vật của Vua Gia Long trong những năm trôi dạt ra đảo (cuối thế kỷ 18), Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc…

Ở Phú Quốc còn có một số nghề và làng nghề nổi tiếng như làng chài Hàm Ninh, làng nghề sản xuất nước mắm, nghề nuôi chó, nghề nuôi và sản xuất ngọc trai, nghề làm rượu sim, nghề trồng hồ tiêu… Sự xuất hiện và tồn tại của các nghề, làng nghề đã mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống của người dân trên đảo.

Được mệnh danh là thiên đường giữa biển, Phú Quốc còn để lại dư vị khó quên bởi những món ăn mang đậm hương vị biển, trong đó hấp dẫn nhất phải kể đến món gỏi cá trích, nhum biển, bánh canh ghẹ, lẩu cá bóp nấu xoài...

Ngoài ra, du khách có thể tìm đến chợ đêm Dinh Cậu để khám phá thêm ẩm thực phong phú của biển đảo Phú Quốc qua những món ăn ngon như cơm ghẹ, còi biên mai nướng muối ớt, các loại cá, mực, ốc, sò, bào ngư nướng... hay những món cháo hải sản nóng hổi với vị thanh ngọt làm ấm lòng du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục