Đầu tư 63 tỉ đồng nạo vét, cải tạo hồ Xuân Hương

Thành phố Đà Lạt đã tiến hành xả toàn bộ nước trong hồ Xuân Hương để nạo vét, sửa chữa đập nhằm mở rộng đường vào trung tâm Đà Lạt.
Ngày 22/1, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành xả toàn bộ nước trong hồ Xuân Hương để triển khai dự án nạo vét, sửa chữa đập và xiphông nhằm mở rộng đường vào trung tâm Đà Lạt.

Theo dự án đã được phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng chi hơn 63 tỉ đồng để nạo vét, sửa chữa hồ; trong đó 42,5 tỉ đồng để xây mới hệ thống xiphông xả lũ của hồ, mặt đập của hồ (cầu ông Đạo) đang là đường vào trung tâm thành phố sẽ được mở rộng từ 7m hiện nay lên 15m, đủ cho 4 làn xe lưu thông và 7,2 m lề đường trồng hoa, cỏ.

Riêng phần nạo vét, sửa hữa taluy bờ hồ, thành phố Đà Lạt sẽ nạo vét lòng hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương với tổng khối lượng nạo vét khoảng 315.000 m3 bùn, đất.

Dự kiến việc nạo vét hồ, sửa chữa xiphông, làm cầu... sẽ hoàn thành trước Tết Âm lịch năm 2011.

Do hồ Xuân Hương nằm ngay giữa trung tâm thành phố nên việc nạo vét, sửa chữa hồ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của Đà Lạt. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đưa ra các phương án về điều chỉnh luồng tuyến giao thông, xử lý bụi... nhằm đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến Đà Lạt trong thời gian thi công.

Đây là lần thứ 3 hồ Xuân Hương được nạo vét, sửa chữa. Năm 1985 hồ được nạo vét lần đầu; lần thứ hai trong hai năm 1997-1998./.

Phan Văn Đông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục