Đẩy mạnh hợp tác hai Đảng Cộng sản VN-Ukraine

Bí thư thứ nhất BCH TW Đảng Cộng sản Ukraine mong muốn quan hệ với Đảng Cộng sản VN được đẩy mạnh hơn, theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Chiều 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếpđoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ukraine do ông P. Simonenko, Bí thư thứ nhất BanChấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine dẫn đầu sang thăm và làm việc tạiViệt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Simonenko cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị và những tình cảm tốtđẹp mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn; bày tỏ vui mừng được trở lạithăm Việt Nam sau nhiều năm, tận mắt chứng kiến những đổi thay to lớn, có ýnghĩa lịch sử của Việt Nam sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnhđạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Simonenko thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn vềtình hình Ukraine và Đảng Cộng sản Ukraine; bày tỏ mong muốn, trong thời giantới quan hệ giữa hai Đảng được đẩy mạnh hơn nữa với hình thức và nội dung phongphú, theo hướng thiết thực và hiệu quả, nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữunghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Ukraine.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của ôngSimonenko và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Ukraine, coi đó là biểu hiệntốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam vàUkraine; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Ukraine đã đạt được trong việcduy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhândân.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng phát triển quanhệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Ukraine; và tin tưởng, quan hệ giữahai Đảng ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữunghị truyền thống, hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đảng Cộng sản Ukraine trongthời gian qua và tin tưởng, Đảng Cộng sản Ukraine dưới sự lãnh đạo của ôngSimonenko sẽ ngày càng lớn mạnh, củng cố vai trò và vị thế của mình trên chínhtrường Ukraine, góp phần tích cực vào việc xây dựng một đất nước Ukraine hiệnđại và phát triển.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Uckraine do ông P.Simonenko, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộngsản Ukraine dẫn đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghinhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Ukraine trong những năm qua, đặc biệt làtrong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ukraine đang pháttriển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong chuyến thăm chính thức Ukraine vừa qua, hai bên đã nhất trí đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầmcao mới, vì lợi ích thiết thực của cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳngđịnh Việt Nam coi trọng hợp tác cùng có lợi với Ukraine, tạo điều kiện thuận lợicho các doanh nghiệp Ukraine đầu tư tại Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảmơn Đảng Cộng sản Ukraine đã ủng hộ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang họctập, làm ăn sinh sống ổn định tại đây.

Bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, ông P. Simonenko đã thông báo tới Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng một số nét lớn về tình hình Ukraine và Đảng Cộng sản Ukraine; bày tỏ mong muốn của các nhà lãnh đạo Ukraine trong việc thúc đẩyhợp tác với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực thương mại, chế tạo máy, quốc phòng.

Cho rằng hai nước có những tiềm năng rất lớn trong ngành đóng tàu, ông P.Simonenko khẳng định, Đảng Cộng sản Ukraine ủng hộ Việt Nam trong việc triểnkhai dự án Internet băng thông rộng của Tập đoàn Viễn thông quân đội Việt Nam(Viettel) tại Ukraine, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Ukraine,hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực.

Đoàn cũng đã hội đàm với ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng,Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, thôngbáo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đảng,bàn một số biện pháp để thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, ông Simonenko cũng đã có buổi làm việc vớiChủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng. Đoàn cũng thăm một số cơ sởkinh tế và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bình Dương và Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục