Để rừng bị tàn phá, hai cán bộ bảo vệ rừng bị bắt

Hai nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Krông Pa bị bắt giam sau khi để cho lâm tặc vận chuyển 61 thớt gỗ hương ra khỏi rừng.
Hai nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Krông Pa đã bị bắt tạm giam do để cho lâm tặc ngang nhiên khai thác và vận chuyển 61 thớt gỗ hương ra khỏi rừng.

Sau thời gian điều tra, thụ lý hồ sơ vụ án khai thác gỗ trái phép xẩy ra tại lâm phần do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (Gia Lai) đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Đăng Hướng (sinh năm 1977), Đội phó Đội Quản lý Bảo vệ rừng và Nguyễn Đình Hạnh (sinh năm 1986), nhân viên bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, khoảng đầu tháng 1/2013, lực lượng trinh sát Công an huyện K'Bang phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa đã phát hiện và thu giữ 61 thớt gỗ hương (thuộc gỗ nhóm I quý hiếm) đã sơ chế, với khối lượng gần 24m3 tại các khoảnh 3, 4, tiểu khu 83 nằm trên địa bàn xã Đăk Roong (huyện Kbang), ước tính giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng.

Tuy việc khai thác gỗ trái phép diễn ra trong thời gian dài, "lâm tặc" lộng hành, ngang nhiên khai thác và vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường… nhưng các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa đã không phát hiện kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng./.

Quang Thái (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục