Đêm 2/6: Nhiều nơi có mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá

Chiều tối và đêm 2/6, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 2/6, hầu hết các khu vực có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm, kèm theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 2/6, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Trung Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 2/6, các tỉnh Cao Bằng và Bình Thuận đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như Cầu Tà Pao 52,9mm, Phước Hội 44mm (Bình Thuận); Thông Nông 31,4mm (Cao Bằng)...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình (Cao Bằng); Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh (Bình Thuận).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 2/6:

Hà Nội

- Thời tiết có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 26-28 độ C về đêm và 31-33 độ C ban ngày.

Tây Bắc Bộ

- Có mây, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 31-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông, một số nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối và đêm. Nguy cơ kèm theo thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Bắc chiều tối mai (3/6) có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C ở phía Bắc và 36-38 độ C ở phía Nam.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Nam có gió giật cấp 7-8. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận 32-35 độ C.

Tây Nguyên

- Mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25-28 độ C vào ban đêm, ban ngày từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.

Dự báo, ngày 3/6, khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Bắc Bộ kết thúc nắng nóng.

Thời tiết trên biển

Trên biển, dự báo đêm 2 và ngày 3/6, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,5m.

Ngoài ra, đêm 2 và ngày 3/6 ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-3,0m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh./.

Người dân ứng phó áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: TTXVN)

Trong tháng 6, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm

Nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào đầu tháng 6 và sau đó tiếp tục xảy ra một vài đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Các hình thái thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp, mưa lớn cũng sẽ xuất hiện với tần suất tương đương trung bình nhiều năm.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.