Dịch COVID-19: Hàn Quốc hỗ trợ Lào thiết bị y tế trị giá 1 triệu USD

Khoản tài trợ trên là một phần trong Chương trình nghị sự xây dựng khả năng phòng chống COVID-19 thông qua chương trình hợp tác phát triển trong khuôn khổ viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn
Dịch COVID-19: Hàn Quốc hỗ trợ Lào thiết bị y tế trị giá 1 triệu USD ảnh 1Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh Luang Prabang, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tờ Vientiane Times của Lào số ra ngày 10/6 đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp các thiết bị y tế thiết yếu trị giá 1 triệu USD để hỗ trợ chính phủ Lào ứng phó với sự bùng phát của dịch COVID-19.

Số quà tặng trên vừa được bàn giao tại trụ sở Bộ Y tế Lào trước sự chứng kiến của Đại sứ Hàn Quốc tại Lào Im Moohong và Bộ trưởng Y tế Lào, Tiến sỹ Bounfeng Phommalaysith.

Tờ báo trên dẫn thông tin từ Văn phòng đại diện của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Lào cho biết khoản tài trợ trên là một phần trong Chương trình nghị sự xây dựng khả năng phòng chống COVID-19 thông qua chương trình hợp tác phát triển trong khuôn khổ viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc.

[Các tỉnh của Lào vẫn duy trì nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch]

Cũng theo tờ Vientiane Times, kể từ năm 2020, Văn phòng của KOICA tại Lào đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ và người dân nước này.

Đến nay, KOICA đã đóng góp 1,2 triệu USD để giúp Lào ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, KOICA cũng cam kết hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, người lao động trở về từ nước ngoài và những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch.

Ngày 10/6, Bộ Y tế Lào thông báo ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 trong số1.410 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua, trong đó có 2 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Vientiane và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay ở tỉnh khác.

Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, đại diện Bộ Y tế Lào nhấn mạnh mặc dù tình hình dịch bệnh ở nước này có dấu hiệu lắng dịu, song tình hình dịch bệnh tại các nước láng giềng vẫn hết sức lo ngại.

Do vậy, người dân không được chủ quan trước dịch COVID-19 và cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, chuyển sang điều kiện sống bình thường mới và tích cực đi tiêm vaccine để có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lào đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ nhất cho gần 10% dân số và đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine mũi 2.

Đến nay, nước này có tổng cộng 1.975 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.807 người khỏi bệnh và 3 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục