Lào ghi nhận 9 ca mắc mới, chính phủ tập trung hỗ trợ người dân nghèo

Bộ Y tế Lào nhấn mạnh, mặc dù các biện pháp phòng chống dịch của Lào khiến số ca mắc mới giảm nhanh, nhiều người vẫn không tuân thủ đúng quy định, vẫn thăm viếng và tụ họp người thân, bạn bè.
Lào ghi nhận 9 ca mắc mới, chính phủ tập trung hỗ trợ người dân nghèo ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Lào ngày 3/6 cho biết nước này chỉ ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 6 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Vientiane và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay ở tỉnh khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, số khu vực "đỏ" hiện tại ở thủ đô Vientiane vẫn là 21 khu vực thuộc 7 quận. Những nơi này vẫn được chính quyền tăng cường kiểm soát nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.

Phát biểu họp báo, Đại diện Bộ Y tế Lào nhấn mạnh, mặc dù các biện pháp phòng chống dịch của Lào đã khiến số ca mắc mới giảm nhanh, tuy nhiên nhiều người vẫn không tuân thủ đúng quy định và tiếp tục hoạt động xã hội, thăm viếng và tụ họp người thân, bạn bè.

Các ca mắc mới ghi nhận tiếp tục cho thấy thực trạng trên, khi đều là lây nhiễm trong gia đình hoặc nơi công sở.

Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ quy định phòng dịch, từng bước thích nghi với cuộc sống bình thường mới, thường xuyên đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tránh tụ tập đông người.

[Lào ghi nhận 5 ca nhiễm mới, số ca mắc mới tại Malaysia vẫn cao]

Dịch COVID-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân Lào. Theo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, đã có hơn 50.000 lao động tại nước này thất nghiệp kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chỉ riêng thủ đô Vientiane, 11 nhà máy dệt may, 2 nhà máy sắt thép phải ngừng hoạt động khiến hơn 10.000 lao động bị mất việc làm dẫn đến sụt giảm thu nhập, tạo ra áp lực tài chính và khó khăn trong cuộc sống của những lao động này.

Trước thực trạng đó, Chính phủ Lào cho biết sẽ tập trung hỗ trợ người lao động và người nghèo trong dịch COVID-19.

Hiện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đang đẩy mạnh quá trình tổng hợp thông tin về người nghèo, lao động thất nghiệp ngoài hệ thống bảo hiểm cần được hỗ trợ khẩn cấp và sớm đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.

Các đối tượng được nhắm đến là nhóm lao động không được nhận lương, tiền công lao động, bị thanh lý hợp đồng hoặc làm việc theo mùa vụ đang thiếu tài chính cho sinh hoạt và nơi ở trong giai đoạn thực hiện biện pháp phòng chống dịch hiện tại.

Những người này cần có giấy xác nhận của địa phương, có giấy tờ tùy thân đầy đủ, không thuộc gia đình cán bộ công chức hay bộ đội, công an hay người nằm trong hệ thống bảo hiểm.

Cho đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 1.943 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1.654 trường hợp và 3 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.