Lào ghi nhận 5 ca nhiễm mới, số ca mắc mới tại Malaysia vẫn cao

Bộ Y tế Lào ngày 2/6 cho biết nước này chỉ ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, gồm 4 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Vientiane và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay ở tỉnh khác.
Lào ghi nhận 5 ca nhiễm mới, số ca mắc mới tại Malaysia vẫn cao ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Lào ngày 2/6 cho biết nước này chỉ ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, gồm 4 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Vientiane và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay ở tỉnh khác. 

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, do tình hình dịch bệnh trên cả nước có dấu hiệu hạ nhiệt, Lào vừa cho đóng cửa thêm 1 bệnh viện dã chiến có 300 giường ở thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại cuộc họp báo trưa 2/6, đại diện Bộ Y tế Lào nhấn mạnh dù tình hình dịch bệnh có xu hướng giảm, nhưng người dân không được chủ quan, lơ là bởi Lào vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn sự lây lan của làn sóng dịch lần này trong khi tỷ lệ tiêm vaccine của Lào vẫn thấp.

[Malaysia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 lưu động]

Chính phủ Lào cũng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm thêm nguồn vaccine nhằm hoàn thành mục tiêu tiêm ít nhất cho 50% dân số trong năm 2021.

Đến nay, Lào đã tiêm được 914.021 liều vaccine, trong đó số người được tiêm mũi thứ hai là 249.355 người. 

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.934 ca mắc COVID, trong đó đã chữa khỏi 1.637 trường hợp và 3 ca tử vong.

Trong khi đó, Malaysia cùng ngày thông báo thêm 7.703 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên 587.165.

Malaysia đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mặc dù số ca đã giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục hôm 29/5.

Đài Loan (Trung Quốc) cũng thông báo 549 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tăng mạnh so với 327 ca lây nhiễm cộng đồng thông báo ngày 1/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục