Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, trong năm 2009 các dịch vụ đa truyềnthông sẽ vượt qua tin nhắn trở thành nguồn thu nhập phi đàm thoại của các nhàcung cấp mạng di động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo IDC, với sự phát triển ngày càng nhiều những loại điện thoại di độngtính năng cao, các dịch vụ đa truyền thông sẽ chiếm tới 11% thu nhập di động ởkhu vực châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) vào cuối năm 2009.
Trong khi đó, tin nhắn văn bản (SMS) - vốn là một nguồn thu nhập chính trongnhiều năm qua nhờ tính giản tiện - có thể đóng góp khoảng 10% thu nhập của cácnhà cung cấp mạng.
Nhạc chuông và hình nền tải xuống là những nhân tố thúc đẩy ban đầu của cácdịch vụ di động, hiện bao gồm trò chơi, hình ảnh, bài hát và các ứng dụng khác.
IDC cho biết tin nhắn trong năm 2008 chiếm 10,3% tổng thu nhập dịch vụ di động,trong khi tỷ lệ đóng góp của các dịch vụ đa truyền thông là 10,1%.
IDC dự đoán SMS sẽ đóng góp 10% thu nhập của các nhà cung cấp mạng di độngtrong một vài năm tới, trong khi các dịch vụ đa truyền thông di động sẽ tiếp tụcdẫn đầu xu hướng này.
Theo nhà quản lý nghiên cứu cao cấp Alex Chau của IDC, sự nổi lên hiện naycủa các loại điện thoại di động được trang bị màn hình lớn hơn và có tính năngcảm ứng đã đưa các dịch vụ đa truyền thông di động bước vào một giai đoạn pháttriển mới./.
(TTXVN/Vietnam+)