Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái

Hơn 5.440m2 rừng phòng hộ phía Tây đèo Tằng Quái, thuộc bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã bị người dân ngang nhiên chặt phá.
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 1Cây trong rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái bị chặt phá gồm nhiều loại khác nhau, chủ yếu là những cây bản địa. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 2Theo chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, vụ phá rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái do người dân trong bản địa thực hiện để lấy đất làm nương (trồng dong riềng). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 3Những gốc cây rừng tại hiện trường rừng bị phá được người dân chặt hạ thủ công bằng dao, dấu vết tại vị trí chặt rất nham nhở. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 4Khu vực rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái bị chặt phá trái phép có chiều dài hằng trăm mét, chạy dọc lưng chừng núi.(Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 5Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái chỉ cách đường quốc lộ 279 khoảng mấy trăm mét theo đường chim bay. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 6Hậu quả của vụ phá rừng khiến môi trường sinh cảnh, cảnh quan tự nhiên tại khu vực Tiểu khu 693 bị xâm hại, biến dạng nghiêm trọng, khó có khả năng phục hồi. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 7Vô số cây rừng thuộc rừng phòng hộ bị chặt hạ còn nằm tại hiện trường tại 3 vị trí thuộc Tiểu khu 693. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 8La liệt cành cây, thân cây rừng trạng thái rừng tái sinh thuộc rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái bị chặt hạ còn nằm tại hiện trường. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 9Một trong 3 địa điểm rừng quy hoạch rừng phòng hộ tại Tiểu khu 693 trên đèo Tằng Quái bị người dân chặt phá. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điện Biên: Ngang nhiên chặt phá hơn 5.440m2 rừng trên đèo Tằng Quái ảnh 10Cả 3 địa điểm rừng đã quy hoạch rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái bị chặt phá đều nằm gần nhau, thuộc Tiểu khu 693, với tổng diện tích rừng bị chặt phá hơn 5.440m2. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục