Diễn biến tại Iraq là tâm điểm của thị trường năng lượng

Giá dầu Brent tăng theo "độ nóng" của tình hình bạo động ở Iraq khi các công ty dầu mỏ lớn ở miền Nam nước này đang sơ tán nhân viên đề phòng những kẻ cực đoan tấn công.
Diễn biến tại Iraq là tâm điểm của thị trường năng lượng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/6, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2014 giảm 39 cent xuống 105,97 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2014 ở London lại tăng 81 cent lên 114,26 USD/thùng.

Đây là phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, dầu New York và dầu Brent chạy ngược chiều nhau.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu New York phiên 18/6 giảm sau khi thị trường nhận được báo cáo về tình hình dự trữ nhiên liệu của Mỹ.

Cụ thể, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, trong tuần trước, dự trữ dầu thô tại cường quốc này giảm 600.000 thùng, thấp hơn mức giảm dự kiến (1,1 triệu thùng) của các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của tạp chí Wall Street. Trong khi đó, dự trữ xăng lại tăng mạnh hơn dự kiến của thị trường.

Gene McGillian, chuyên gia môi giới và phân tích tại Tradition Energy, nhận định báo cáo này cho thấy các nhân tố cơ bản trên thị trường năng lượng Mỹ vẫn yếu.

Trong khi đó, giá dầu Brent lại tăng theo "độ nóng" của tình hình bạo động ở Iraq.

Ngày 18/6, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Barack Obama không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Iraq nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ nước này chống lại các phiến quân Sunni đang đe dọa chia cắt đất nước.

Tờ Shafak của Iraq số ra ngày 18/6 đưa tin các công ty dầu mỏ lớn hoạt động ở miền Nam nước này đang sơ tán một số nhân viên không trực tiếp sản xuất đề phòng những kẻ cực đoan tấn công.

Hầu hết các nhân viên sơ tán khỏi Iraq thuộc công ty BP, một trong những nhà đầu tư lớn nhất tham gia khai thác ở khu vực Basra, cũng như công ty Mỹ Exxon Mobil làm việc tại Tây Qurna-1.

Theo truyền thông Iraq, các công ty dầu mỏ của Nga hoạt động tại Iraq hiện chưa giảm số lượng nhân viên của mình, nhưng đã có kế hoạch sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Sang phiên sáng 19/6 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, cả dầu thô New York và dầu Brent ở hợp đồng trên đều đồng loạt đi lên, với mức tăng lần lượt là 35 cent và 9 cent, đạt tương ứng 106,32 USD/thùng và 114,35 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục