Diễn đàn Du lịch Mekong 2023 tìm giải pháp phục hồi du lịch bền vững

Diễn đàn Du lịch Mekong với chủ đề “Tái tư duy để thích ứng và số hóa” sẽ thảo luận, tìm giải pháp tốt nhất để phát triển du lịch, nghiên cứu tiếp thị và xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực GMS.
Diễn đàn Du lịch Mekong 2023 tìm giải pháp phục hồi du lịch bền vững ảnh 1Đại diện các quốc gia tham dự Diễn đàn Du lịch Mekong năm 2023. (Nguồn: AKP/TTXVN)

Diễn đàn Du lịch Mekong năm 2023 đã được tổ chức từ ngày 24-28/4 tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk của Vương quốc Campuchia, thu hút hơn 250 đại biểu từ 19 quốc gia tham dự, cùng trao đổi, thảo luận tìm giải pháp phục hồi ngành du lịch an toàn và bền vững ở Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, các hoạt động của diễn đàn bao gồm phiên họp của Nhóm Công tác du lịch ở GMS lần thứ 51 (TWG-51) và Triển lãm về Du lịch bền vững, cùng các cuộc thảo luận và thuyết trình của các diễn giả trong nước và quốc tế xoay quanh hai chủ đề “Tái tư duy về du lịch - lộ trình để tái cơ cấu hiệu quả và vững chắc hơn” và “Tái tư duy về hệ thống lương thực - đòn bẩy để bảo vệ hành tinh.”

Qua đó, cung cấp thêm những hiểu biết mang tính cơ bản và nền tảng cho việc xây dựng khung pháp lý nhằm đề cao và thúc đẩy phát triển du lịch cho toàn khu vực GMS.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kouch Chamroeun - Tỉnh trưởng Preah Sihanouk cho biết Chính phủ Hoàng gia và Bộ Du lịch Campuchia đã quyết định chọn tỉnh Preah Sihanouk đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, trong đó có TWG-51, Diễn đàn Du lịch Mekong 2023, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (Para Games 12).

[ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững]

Trên tinh thần đó, Diễn đàn Du lịch Mekong với chủ đề “Tái tư duy để thích ứng và số hóa” có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo cơ hội cho các diễn giả có chuyên môn và giàu kinh nghiệm trong nước, quốc tế cùng trao đổi, thảo luận xoay quanh các chủ đề Du lịch thông minh và Điểm đến du lịch thông minh gắn với công nghệ, củng cố nguồn nhân lực trong lĩnh vực này như một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch theo hướng đáp ứng nhu cầu đổi mới ở thời điểm hiện tại, cũng như trong tương lai.

Diễn đàn Du lịch Mekong 2023 tìm giải pháp phục hồi du lịch bền vững ảnh 2Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon phát biểu tại Diễn đàn Du lịch Mekong năm 2023. (Nguồn: AKP/TTXVN)

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon khẳng định đây là một diễn đàn hợp tác toàn diện của GMS giữa các chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, viện nghiên cứu, chuyên gia, cơ quan hữu quan, các bên liên quan, khu vực công và tư nhân trong ngành du lịch, cùng thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm, tình huống và tìm giải pháp tốt nhất để phát triển du lịch, nghiên cứu tiếp thị và xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực GMS.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia bày tỏ hy vọng các bên liên quan cả khu vực công và tư nhân sẽ tạo ra cơ hội quý báu để thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác và đổi mới nhằm phục hồi du lịch theo hướng bền vững trong thời kỳ hậu khủng hoảng COVID-19, lấy lại những gì đã mất của ngành du lịch, đặc biệt là hoạt động kinh doanh và doanh thu du lịch.

Ông Thong Khon cũng đề nghị các nước thành viên GMS tiếp tục tích cực triển khai các kế hoạch và chương trình hoạt động ưu tiên hiện nay như Chiến lược Du lịch Mekong giai đoạn 2016-2025, tăng cường sự tham gia của các đối tác công và tư, cùng thúc đẩy kết nối và quảng bá du lịch theo tinh thần “Sáu quốc gia, một điểm đến” thông qua việc triển khai Kế hoạch kết nối phục hồi du lịch GMS và các hoạt động xúc tiến du lịch chung, nhằm hỗ trợ phục hồi du lịch an toàn và bền vững tại GMS; đồng thời xúc tiến triển khai Bộ công cụ phục hồi du lịch GMS để giúp các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch ở GMS tái thiết ngành du lịch một cách hiệu quả, tiếp tục hợp tác với các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và giới truyền thông để thúc đẩy tiến trình thích ứng và phục hồi.

GMS bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam - những quốc gia mà sông Mekong chảy qua.

Tại Việt Nam, lưu vực của sông Mekong chảy qua địa phận của 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Diễn đàn Du lịch Mekong là chương trình nằm trong khuôn khổ Hợp tác kinh tế GMS, tập trung vào việc tăng cường và thúc đẩy hợp tác đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực du lịch, nhằm phát triển các sản phẩm du lịch và thúc đẩy GMS trở thành điểm đến quen thuộc và mang đến trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).