"Diễu hành xanh" để hưởng ứng Giờ Trái đất

Hoạt động đạp xe, phân phát áp phích, tờ rơi về "Giờ Trái đất" đã và đang diễn ra tại khắp phố phường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Ngày 25/3, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho hay, hàng trăm người đã cùng nhau tham gia hoạt động đạp xe, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất (được diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, ngày 27/3).

Đây là hoạt động quảng bá cho chiến dịch Giờ Trái đất, một sự kiện toàn cầu kêu gọi mọi người trên toàn thế giới tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ đồng hồ. Qua đó, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và chỉ ra những hành động quyết đoán cần phải được thực hiện ngay để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Đoàn người đã đạp xe vòng quanh các con phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Họ mặc áo phông với logo nổi bật “60 Giờ Trái đất” in ở mặt trước của áo. Ngoài việc đạp xe, họ đã phân phát các áp phích và tờ rơi Giờ Trái đất đến hàng trăm người, bao gồm những người bán hàng rong, những công nhân vệ sinh đường phố, nhân viên nhà nước và sinh viên.

WWF cũng cho hay, những người tham gia đạp xe phần lớn là sinh viên và tình nguyện viên của Giờ Trái đất. Trong đó có một người Phần Lan là một luật sư hiện đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Việt Nam.

Những cuộc diễu hành xanh tương tự cũng sẽ được thực hiện ở Hà Nội trong bốn ngày vào cả buổi sáng và buổi chiều, từ thứ Tư ngày 24 đến 27/3. Theo đó, những nhóm khoảng 10 đến 25 người tham gia sẽ đi đến nhiều khu vực trong thành phố, cung cấp cho người dân thông tin về chiến dịch Giờ Trái đất, biến đổi khí hậu và quảng bá cho năng lượng xanh./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục