Điều tra nguyên nhân hàng trăm tấn cá bè chết trên sông La Ngà

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 Công an Đồng Nai) đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra, tìm nguyên nhân dẫn đến việc cá nuôi bè chết hàng loạt trên sông La Ngà.
Điều tra nguyên nhân hàng trăm tấn cá bè chết trên sông La Ngà ảnh 1Cá nuôi chết nổi trắng bè trên sông La Ngà. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chiều 21/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 Công an Đồng Nai) đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra, tìm nguyên nhân dẫn đến việc cá nuôi bè chết hàng loạt trên sông La Ngà.

Lực lượng PC49 đã cùng với cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra các nguồn thải nghi vấn của các doanh nghiệp phía thượng nguồn sông La Ngà, thuộc địa bàn huyện Định Quán.

[Cận cảnh cá chết nổi trắng sông La Ngà ở Đồng Nai]

Chi cục Thủy sản (Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai) cũng đã tiến hành lấy 13 mẫu nước tại khu vực cá bè chết gửi đến Trung tâm dịch vụ phân tích môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phân tích; lấy 4 mẫu cá gửi đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định nguyên nhân cá chết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán, ông Trần Quang Tú, cho biết đến chiều tối 21/5, qua thống kê sơ bộ ban đầu, có 81 bè cá của người dân bị thiệt hại với số lượng cá chết trên 450 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục