Điều trị thành công bệnh động kinh với dao gamma

Bệnh viện đại học Y dược, Huế đã điều trị thành công bệnh động kinh thể cười bằng dao gamma phối hợp với thuốc chống động kinh.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, nhóm bác sỹ của Bệnh viện trường đại học Y dược -Đại học Huế đã điều trị thành công bệnh động kinh thể cười bằng dao gamma phốihợp với thuốc chống động kinh (Depakine).

Bệnh nhân được điều trị thành công là một bé gái. Từ lúc 2 tuổi, bệnh nhi này đãbị bệnh động kinh thể cười do u mô thừa hạ khối hình cầu có đường kính khoảng25mm. Bệnh nhi đã được điều trị bằng các thuốc chống động kinh nhưng không kiểmsoát được và vẫn lên cơn động kinh mỗi ngày.

Năm bệnh nhi 3 tuổi xuất hiện động kinh thể cười không kiểm soát được, trungbình mỗi tuần xuất hiện từ 3 đến 4 cơn. Khi 6 tuổi, bệnh nhi đã có biểu hiện rối loạn về tính cách và được đưa đến Trungtâm dao gamma Bệnh viện trường đại học Y dược - Đại học Huế để điều trị.

Bệnh nhi được điều trị bằng dao gamma ngày 21/7/2009. Trong 6 tháng đầu tiênđiều trị, bệnh nhi chưa có thay đổi gì trên lâm sàng. Sau 7 tháng tiếp theo, sốcơn động kinh của trẻ giảm dần chỉ còn từ 1 đến 2 cơn/tháng ở mức độ nhẹ vàkhông còn cơn co cứng toàn thân như trước.

Đến nay, trẻ đã hoàn toàn không lên cơn động kinh nào trong nhiều tháng qua,đi học bình thường, không còn biểu hiện rối loạn tính cách, không có biến chứngvề nội tiết và thần kinh. Và điều quan trọng là khối u mô đã không thay đổi vềkích thước và bị hoại tử do xạ trị.

Nhóm các bác sỹ Bệnh viện trường Đại học Y dược - Đại học Huế, đánh giá việclần đầu tiên áp dụng phương pháp dao gamma phối hợp với thuốc chống động kinh đểđiều trị thành công bệnh động kinh thể cười ở Việt Nam là một kết quả đáng khíchlệ. Từ thành công này, có thể xem xét để điều trị cho các bệnh nhân động kinh dou mô thừa hạ khác bằng dao gamma./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).