Djokovic kết thúc năm 2012 ở ngôi số một thế giới

Djokovic đã sớm khép lại năm 2012 với ngôi vị số 1 thế giới sau khi tay vợt Roger Federer quyết định không tham dự Paris Masters.
Novak Djokovic đã sớm khép lại năm 2012 với ngôi vị số 1 thế giới sau khi tay vợt Roger Federer quyết định không tham dự Paris Masters tại Pháp, để bảo vệ 1.000 điểm tại giải đấu này (năm 2011, Federer vô địch Paris Masters). Đây là lần thứ 2 liên tiếp tay vợt người Serbia kết thúc năm với ngôi vị này, sau khi đã từng trải qua năm 2011 thần kỳ. Trong năm 2012, Djokovic đã giành được chức vô địch Australian Open, vào chung kết Roland Garros và US Open, 3 danh hiệu Masters 1000 ở Miami, Rogers Cup và Thượng Hải, một danh hiệu Masters 500 tại China Open. Những thành tích không thể sánh với năm 2011 thần kỳ, song năm 2012 cũng được xem là thành công của Nole, bởi Roger Federer đã có màn trở lại vô cùng ấn tượng. Novak Djokovic sẽ có ngôi số 1 thế giới khi bảng xếp hạng ATP được công bố vào tuần tới, đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt quãng thời gian kể từ ngày 9/7-5/11 thống trị của Roger Federer. ATP sẽ vinh danh Djokovic sau khi kết thúc mùa giải tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm 2012 (ATP World Tour Finals) ở London vào tuần tới. Còn với Roger Federer, việc "tự dâng" ngôi số 1 thế giới cho Novak Djokovic là điều vô cùng đáng tiếc đối với bản thân anh. Tuy nhiên, đây là điều khó tránh khi mà "tàu tốc hành" năm nay đã 32 tuổi và thật không dễ để anh có thể duy trì thể lực.
Djokovic kết thúc năm 2012 ở ngôi số một thế giới ảnh 1
Federer không thể kết thúc năm ở ngôi số 1.
Việc phải tham dự Basel Open, Paris Masters và ATP World Tour Finals chỉ vỏn vẹn 3 tuần là quá sức đối với tay vợt người Thụy Sĩ này. Thế nên, quyết định rút lui giải Paris Masters có thể xem là đúng đắn, cho dù nó khiến anh mất ngôi số 1 (Federer là nhà vô địch Paris Masters 2011). Phía trước, Federer sẽ còn nhiệm vụ bảo vệ 1.600 điểm tại ATP World Tour Finals - giải đấu mà anh cũng đang là nhà đương kim vô địch. Trong mùa giải 2012, Roger Federer đã giành 6 chức vô địch ở Rotterdam, Dubai, Indian Wells, Madrid, Wimbledon, Cincinnati và thất bại ở 3 trận chung kết giải Halle, Olympic và Basel./.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục