Mức nhiễm xạ nguồn nước quanh Fukushima tăng vọt

Độ nhiễm xạ nguồn nước quanh Fukushima tăng vọt

Theo kết quả đo đạc hôm 17/10, nồng độ nhiễm xạ là 400.000 bq/lít, cao hơn gấp 6.500 lần so với mức đo được một ngày trước đó.
Theo Đài KBS, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 18/10 đưa tin mức độ nhiễm xạ trong giếng nước ngầm gần các bể chứa phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã tăng mạnh.

Giếng nước ngầm được kiểm tra lần này nằm cách bể chứa bị phát hiện rò rỉ 300 tấn chất phóng xạ nồng độ cao hồi tháng Tám khoảng 10m. Theo kết quả đo đạc hôm 17/10, nồng độ nhiễm xạ 400.000 bq/lít, cao hơn gấp 6.500 lần so với mức đo được một ngày trước đó.

Đài NHK cũng dẫn lời Tổng công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị chịu trách nhiệm điều hành nhà máy điện hạt nhân này, cho biết đã phát hiện chất phóng xạ strontium lan tỏa chậm trong nước bị rò rỉ từ các bể chứa ra các mạch nước ngầm.

Trước những ý kiến cho rằng phải xử lý phá sản về mặt pháp lý đối với TEPCO, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại bày tỏ kỳ vọng vào việc TEPCO tiếp tục thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đồng thời đưa ra các biện pháp đối phó với vấn đề nước nhiễm xạ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục