Đoàn viên thanh niên tạo sức lan tỏa từ Chiến dịch Giờ Trái Đất

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 là hành động cụ thể và thiết thực, nêu cao tinh thần gương mẫu của các Đoàn viên thanh niên EVN vận động quần chúng nhân dân thực hiện tiết kiệm điện.
Đoàn viên thanh niên tạo sức lan tỏa từ Chiến dịch Giờ Trái Đất ảnh 1Đoàn viên thanh niên ngành Điện lực đạp xe tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Chiều ngày 25/3, tại trụ sở Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT ) ​- Số 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và gần 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên EVN và sinh viên tình nguyện Đại học Điện lực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh​chín năm liên tiếp (từ năm 2009), EVN đã tham gia chương trình Giờ Trái Đất tại Việt Nam, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thực hiện chương trình và mong muốn chiến dịch này luôn có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Ông Ngô Sơn Hải cho rằng, thành công của Giờ Trái Đất không chỉ thể hiện qua sản lượng điện tiết kiệm được trong một giờ, mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng trong cả 365 ngày, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế​-xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 là hành động cụ thể và thiết thực, nêu cao tinh thần gương mẫu của các Đoàn viên thanh niên EVN vận động quần chúng nhân dân thực hiện tiết kiệm điện, đồng thời tạo được không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần Đoàn viên thanh niên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bám sát mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong toàn thể cộng đồng xã hội.

Sau buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên EVN đi bộ diễu hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để vận động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tập đoàn, sinh viên trường Đại học Điện lực tổ chức diễu hành bằng xe đạp, mặc áo phông và cắm cờ tuyên truyền tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2017.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Trụ sở Cơ quan EVN NPT đi quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố chính của Thủ đô.

Các cơ sở Đoàn trong toàn Tập đoàn cũng đồng loạt triển khai tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên đơn vị cùng tắt đèn vào 20 giờ 30​-21 giờ 30 tối cùng ngày, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cam kết thực hành tiết kiệm điện và tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.​

Đoàn viên thanh niên tạo sức lan tỏa từ Chiến dịch Giờ Trái Đất ảnh 2Đại diện các sở, ngành nhấn nút phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2017 tại Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Hải Dương, Sở Công Thương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ míttinh hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 với thông điệp “Tắt đèn, bật tương lai.”

Khoảng 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành qua nhiều tuyến phố bằng xe đạp tuyên truyền người dân hưởng ứng chiến dịch, cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ.

Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2017, trong thời gian diễn ra sự kiện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên công trình đô thị Hải Dương sẽ tắt bớt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết.

Chiến dịch Giờ Trái Đất hàng năm là một sự kiện góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho người dân. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngành điện lực Hải Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng lớn, cụ thể như phát 53.000 cuốn cẩm nang “Gia đình tiết kiệm điện,” gửi thư mời cho 100 khách hàng sử dụng điện lớn kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fomostar (huyện Nam Sách) cho biết, không chỉ tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất mà việc tiết kiệm điện được doanh nghiệp quan tâm thường xuyên. Cụ thể, trong cùng một phân xưởng, những vị trí nào không có người làm việc thì quản lý hoặc công nhân sẽ tắt những bóng điện ở khu vực này. Công ty cũng đã triển khai thay thế nhiều bóng đèn thông thường bằng các loại bóng đèn tiết kiệm điện. 

Bằng những chương trình, hành động thiết thực, tiết kiệm điện ở Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực trong những năm qua. Năm 2016, Hải Dương tiết kiệm được 76,8 triệu kWh điện, tương đương với 1,68% sản lượng điện tiêu thụ. Riêng 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiết kiệm được trên 11,6 triệu kWh điện, chiếm 1,67% sản lượng điện thương phẩm.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương Hải Dương, thời gian tới, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Hải Dương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai sâu rộng các chương trình, dự án loại bỏ các thiết bị cũ lạc hậu, ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong 53 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong tỉnh.

Năm 2015-2016, Sở Công ​Thương đã phát bóng đèn compaq tiết kiệm điện cho hơn 2.000 hộ dân ở 8 xã thuộc 4 huyện là Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng.

Tỉnh đang tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án thay thế bóng đèn chiếu sáng tại thành phố Hải Dương và thị xã Chí Linh bằng bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Dương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện tại các địa bàn dân cư, đường phố, cải tạo bó gom dây cáp điện, cáp thông tin, truyền thông và hiện nay đang triển khai dự án hạ ngầm các tuyến đường dây cao thế trên không và đường dây hạ áp tại một số tuyến phố chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục