Doanh nghiệp Việt-Nhật hợp tác lĩnh vực phân bón

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (FVFCCo) cùng với Tập đoàn Sojitz đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác cung ứng phân bón.
Ngày 29/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí(FVFCCo) cùng với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) và Công typhân bón Việt Nhật (JVF) - công ty thành viên của tập đoàn này, đã ký kết Bảnghi nhớ về hợp tác cung ứng sản phẩm phân bón.

Theo đó, mỗi năm JVF sẽ cung cấp cho PVFCCo 30.000-40.000 tấn phân bón NPKchất lượng cao của chính hãng.

Phía PVFCCo sẽ cung cấp cho Sojitz 200.000-300.000 tấn urê/năm để xuấtkhẩu sang Thái Lan, Philippines và các nước khác sau khi đã ưu tiên tiêu thụ đápứng nhu cầu thị trường trong nước.

Hai bên dự kiến sẽ ký tiếp hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, theo đó JVFsẽ hỗ trợ PVFCCo trong công tác vận hành, bảo trì nhà máy NPK do PVFCCo đầu tưxây dựng.

Nhằm mục đích này, JVF sẽ thu hút sự tham gia của Công ty Central GlassCo., Ltd một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất NPK của Nhật Bản.

Khi thỏa thuận hợp tác này đi vào hiện thực, PVFCCo sẽ có điều kiện mởrộng danh mục sản phẩm của mình bên cạnh sản phẩm truyền thống là phân urê, đồngthời có cơ hội chuẩn bị thị trường cho sản phẩm của nhà máy NPK.

Thông qua hợp tác với PVFCCo, Sojitz và JVF hy vọng có thêm nguồn cung urêchất lượng cao để mở rộng thị trường trong và ngoài nước./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các kiện hàng của Amazon. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Italy lại điều tra Amazon vì nghi ngờ trốn thuế

Ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát tài chính Italy đã tiến hành khám xét tại trụ sở chính của tập đoàn Amazon tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, trong một cuộc điều tra trốn thuế mới đối với tập đoàn Mỹ.

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.