Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên

Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên mang truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc rất riêng, được tổ chức từ ngày 1-5 tháng Giêng (âm lịch) với mong ước mang lại sự ấm áp.
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 1 Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên mang truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc rất riêng, được tổ chức từ ngày 1-5 tháng Giêng (âm lịch).(Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 2Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 3Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 4Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong lễ hội nhảy lửa. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 5Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 6Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18-60. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 7Những người được thần lửa đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18-60. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 8Nghi thức nhảy lửa của người Dao. (Nguồn: TTXVN)
Độc đáo lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao ở tỉnh Điện Biên ảnh 9Nghi thức nhảy lửa của người Dao. (Nguồn: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục