Động đất mạnh tại Indonesia, người dân hoảng sợ chạy khỏi nhà

Một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Papua của Indonesia sáng 28/7, khiến người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.
Động đất mạnh tại Indonesia, người dân hoảng sợ chạy khỏi nhà ảnh 1(Nguồn: earthscope.org)

Một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Papua của Indonesia sáng 28/7, khiến người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.

Không có cảnh báo sóng thần sau động đất và chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất xảy ra lúc 6 giờ 41 sáng giờ địa phương, cách thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua gần 250km về phía Tây, tâm chấn ở độ sâu 52km.

Người phát ngôn cơ quan phòng chống thảm họa của Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết rung chấn xảy ra rất mạnh trong khoảng 4 giây.

Chưa có báo cáo về thiệt hại do động đất gây ra, song khu vực xung quanh tâm chấn là nơi hẻo lánh khó tiếp cận và nhà chức trách vẫn đang theo dõi tình hình.

Các cơ quan chức năng Indonesia cũng như Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đều cho biết trận động đất xảy ra trong đất liền và không có nguy cơ xảy ra sóng thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục