Đồng Nai chưa quyết nhận 119,5 tỷ đồng của Vedan

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chấp nhận tiền bồi thường hay tiếp tục khởi kiện Vedan phải được dân Long Thành, Nhơn Trạch đồng ý.
Ngày 16/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã họp với các đơn vị liên quan như Hội Luật gia, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân để đưa ra phương án giúp người dân bị thiệt hại do hành vi xả nước thải gây ô nhiễm sông Thị Vải của Công ty Vedan.

Tuy nhiên, kết thúc buổi họp, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có quyết định chấp nhận số tiền 119,5 tỷ đồng mà Vedan đề nghị bồi thường cho người dân.

Ông Phạm Văn Dung, Chánh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, việc chấp nhận số tiền bồi thường trên của Vedan hay tiếp tục khởi kiện công ty này ra tòa phải được người dân bị thiệt hại ở hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch đồng ý.

Do đó, cuộc họp đã thống nhất sẽ thực hiện song song hai phương án đó là tiếp tục giao cho Hội Luật gia và Hội Nông dân xuống các địa phương giúp đỡ người dân hoàn tất các hồ sơ để nộp lên tòa án để kiện công ty Vedan, đồng thời những đơn vị được giao nhiệm vụ này sẽ tiến hành phát các phiếu lấy ý kiến người dân là chấp nhận số tiền 119,5 tỷ đồng Vedan bồi thường, hay khởi kiện ra tòa án.

Phương án thứ hai là tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tiến hành thống kê thiệt hại, vùng ảnh hưởng để xác định con số cụ thể của hơn 5.000 người dân bị thiệt hại của hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch để có cơ sở pháp lý bồi thường cho người dân.

Ông Dung cũng cho biết, nếu người dân nào muốn kiện thì tỉnh vẫn sẽ ủng hộ để người dân kiện ra tòa. Còn nếu người dân nào không kiện mà chấp nhận số tiền trên, thì tỉnh cũng sẽ dựa trên các căn cứ khoa học để chia số tiền mà Vedan bồi thường cho người dân.

Đến thời điểm hiện nay đã có 3.000 đơn kiện của người dân bị thiệt hại của hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã được các luật sư hướng dẫn làm các thủ tục và nộp lên tòa án của hai địa phương trên.

Tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, từ nay đến hết tháng 8, tỉnh sẽ gấp rút thực hiện xong hai phương án trên để giúp người dân trước khi thời hiệu khởi kiện kết thúc./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục