Đồng Nai: Hàng vạn cây gỗ bị khô rụi vì nắng nóng

Tại rừng phòng hộ Xuân Lộc, hơn 32.000 cây gỗ lớn bị khô rụi và nhiều cây khác đã có dấu hiệu vàng lá do thời tiết nắng nóng kéo dài.
Từ đầu tháng Hai đến nay, hạn hán và nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài nên nhiều diện tích cây rừng, trong đó chủ yếu là các loại cây gỗ lớn như sao, dầu bị chết khô do thiếu nước.

Tại rừng phòng hộ Xuân Lộc, hàng loạt các loại cây sao, dầu từ một đến bảy năm tuổi đã chết khô. Thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài khiến trên 32.000 cây gỗ lớn tại đây bị khô rụi và rất nhiều cây rừng khác cũng đã có dấu hiệu vàng lá, khô gốc.

Theo ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, năm nay là đầu tiên những cánh rừng ở đây đối mặt với tình trạng cây chết hàng loạt.

Hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc vẫn chưa biết xoay sở ra sao ngoài việc mong trời mưa xuống bởi nỗ lực đưa nước từ các hồ chứa tới chống hạn đã triển khai thời gian qua  không phát huy được hiệu quả.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, khảo sát tại các khu rừng, mong tìm ra giải pháp đối phó hữu hiệu trong thời gian ngắn nhất. Ban đồng thời yêu cầu các chủ rừng nhanh chóng thống kê số lượng cây chết và tìm cách “tháo gỡ.”

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng khuyến cáo người dân không nên thấy mưa cục bộ mà xuống giống, vì những cơn mưa trong tháng Tư này chỉ diễn ra ở một số khu vực, còn đa số các vùng khác trên địa bàn tỉnh vẫn còn nắng hạn./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục