Đồng Nai: Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam cận mực nước chết

Mực nước chết tại hồ thủy điện Trị An là 50m, trong khi vào chiều 7/5, mực nước cao trình hồ chỉ là 50,5m, cận mực nước chết; đây cũng là mực nước thấp nhất ở hồ trong hơn 12 năm qua.
Đồng Nai: Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam cận mực nước chết ảnh 1Nhà máy thủy điện Trị An. (Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Giám đốc Công ty thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn cho biết mực nước chết tại hồ thủy điện Trị An là 50m, trong khi vào chiều 7/5, mực nước cao trình hồ chỉ là 50,5m, cận mực nước chết.

Đây cũng là mực nước thấp nhất ở hồ trong hơn 12 năm qua.

Hồ thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam. Mực nước hồ xuống thấp là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa khô kéo dài, lượng mưa ít. Hiện lượng nước về hồ rất thấp, dao động từ về 80-100 m3/s. Dù mực nước thấp, nhưng nhờ có cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên thủy điện Trị An vẫn có thể vận hành 4 tổ máy. Tuy nhiên, do nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du.

[Nhức nhối tình trạng lấn chiếm trái phép hồ Trị An ở Đồng Nai]

Theo ông Võ Tấn Nhẫn, trong điều kiện bình thường, thủy điện Trị An đạt sản lượng 9,6 triệu kWh. Tuy nhiên, hiện công trình chỉ đạt sản lượng khoảng 2 triệu kWh, chỉ bằng gần 20% so với cao điểm. Trước đây, vào tháng 9/2010, mực nước hồ thủy điện Trị An ở mức 49,99m, thấp hơn mực nước chết nên nhà máy phải luân phiên phát điện các tổ máy.

“Những ngày qua, thời tiết ở Đồng Nai có dấu hiệu chuyển mùa, dự báo từ cuối tháng Năm này, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Lúc đó, nước về hồ nhiều, thủy điện Trị An sẽ tăng sản lượng điện, giải quyết được những khó khăn,” ông Võ Tấn Nhẫn chia sẻ.

Hồ thủy điện Trị An được xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1991, công trình có 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Ngoài đóng góp cho điện lưới quốc gia, thủy điện Trị An còn giúp đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du và cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho khoảng hàng triệu người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục