Đồng Tháp: Khởi tố 8 bị can ''bắt cóc'' và hành hung học sinh

Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can (tuổi từ 16-19) để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ các học sinh trái pháp luật và hành hung các học sinh này.
Đồng Tháp: Khởi tố 8 bị can ''bắt cóc'' và hành hung học sinh ảnh 1Đối tượng Đào Nhật Hào và Nguyễn Văn Trí. (Nguồn: congan.com.vn)

Liên quan hai vụ việc cố ý gây thương tích cho học sinh Trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều và Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xảy ra ngày 22/2, đến nay, Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc An, Nguyễn Thế Bảo, Lâm Minh Kiệt, Đặng Hải Đăng, Nguyễn Văn Thơm, Lê Chí Bảo (từ 16-17 tuổi), Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (18 tuổi), cùng ngụ tại huyện Tháp Mười. Trong đó, Hào và Trí bị tạm giam, các đối tượng còn lại do đều dưới 18 tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

[Hai vụ hành hung học sinh tại Đồng Tháp: Do mâu thuẫn nhất thời]

Như TTXVN đã đưa tin, do mâu thuẫn trước đó nên vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 22/2, khi vừa tan học ra khỏi cổng trường, L.V.K (học sinh lớp 11, hệ Giáo dục thường xuyên Trường Trung học phổ thông Tháp Mười) đã bị một nhóm thanh niên khống chế và đưa đi.

Sau đó, nhóm này đã dùng tay, mũ bảo hiểm và vật nhọn gây thương tích cho K rồi bỏ đi.

Sau khi nghe K bị đánh, đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/2, một nhóm thanh thiếu niên ngụ tại khu vực xã Đốc Binh Kiều đã đến và xông vào Trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều bắt các em N.H.B và Đ.M.T (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều), chở đến nơi vắng hành hung, yêu cầu nhóm đã bắt đánh L.V.K phải ra mặt.

Sau khi đánh B và T, cả nhóm đã lên xe bỏ đi. Hậu quả, có 2 trong số 3 học sinh bị hành hung phải nhập viện điều trị.

Ngành chức năng đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục