Đồng Văn gia nhập Mạng lưới công viên địa chất

Lễ đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu diễn ra tối 1/12.
Tối 1/12, tại huyện Đồng Văn, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu.

Ngày 3/10, tại đảo Levos (Hy Lạp), Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng tư vấn của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu chính thức công nhận là thành viên của mạng lưới. Đây là công viên địa chất thứ hai của Đông Nam Á và là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam được công nhận là thành viên của mạng lưới này.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt của cả nước, có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với du khách và những nhà nghiên cứu khoa học bởi chúng chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử của vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, những cảnh quan đặc sắc, hội tụ đủ các yếu tố để xây dựng và phát triển một công viên địa chất đầu tiên của quốc gia mang tầm quốc tế.

Lựa chọn mô hình xây dựng công viên địa chất tại vùng Cao nguyên đá Đồng Văn là hướng đi đúng đắn đã được các nhà khoa học khẳng định qua các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, bởi đây là mô hình mới trên thế giới trong bảo tồn tích cực giá trị di sản, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Phạm Sanh Châu nhấn mạnh sự hình thành và thành công bước đầu của công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là kết quả của sự quyết tâm cao độ để xây dựng một công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam tại Hà Giang.

Việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang lựa chọn mô hình phát triển công viên địa chất phục vụ mục đích xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh là hướng đi đúng đắn và mang tính chiến lược. Song để khai thác, bảo tồn công viên địa chất, đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng đắn của cộng đồng về các giá trị văn hóa truyền thống, các giá trị di sản địa chất và du lịch địa chất.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan hữu quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng thành công Cao nguyên đá Đồng Văn là mô hình điểm đầu tiên của Mạng lưới Công viên Địa chất tại Việt Nam trong tương lai.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội và ông Phạm Sanh Châu, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đã trao Bằng công nhận của UNESCO đối với Cao nguyên đá Đồng Văn./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục