Du lịch Đà Nẵng bứt phá sau hợp nhất, hướng tới tầm nhìn khu vực

Chiều 17/10, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức hội thảo với chủ đề “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới.”

Cầu Cổng Vàng ở Thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)
Cầu Cổng Vàng ở Thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 17/10, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức hội thảo với chủ đề “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới.”

Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều đại biểu, chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là dịp thích hợp để thành phố lắng nghe các ý kiến, đề xuất từ đại biểu, chuyên gia du lịch; đưa ra phương án triển khai điều chỉnh quy hoạch và định hướng phát triển du lịch tại thành phố, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với các giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa bản địa giàu bản sắc của vùng đất xứ Quảng.

Hội thảo góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thế giới, phát triển bền vững kinh tế, mang lại việc làm cho doanh nghiệp và người dân địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đà Nẵng đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế; phục hồi nhanh chóng sau COVID-19 và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam cũ, Đà Nẵng mở rộng không gian gấp 10 lần, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu những giá trị cạnh tranh cao, mở ra không gian phát triển lớn cho ngành Du lịch nói riêng trên địa bàn.

Trong 9 tháng của năm 2025, tổng lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 14,4 triệu lượt, khách quốc tế đạt trên 5,8 triệu lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 41.000 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch thành phố sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng ngày càng lớn đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng xác định ngành Du lịch là lĩnh vực mũi nhọn và động lực tăng trưởng chính của thành phố. Phấn đấu đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành Trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến xanh và sáng tạo của Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản và trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, trung tâm nghỉ dưỡng biển, sinh thái cao cấp, xanh, thông minh, tổ chức sự kiện quốc tế vào năm 2050.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, các đại biểu, chuyên gia du lịch đã đề xuất nhiều ý tưởng, mục tiêu để ngành Du lịch Đà Nẵng “cất cánh” trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Việt - đại diện Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng cho biết, hiện nay, Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn để phát triển loại hình du lịch theo hướng Phố-Làng-Nóc.

Thanh phố vừa có bờ biển dài, đô thị phát triển, vừa có 2 di sản, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng miền núi.

Việc phát triển theo hướng này sẽ giúp ngành Du lịch Đà Nẵng ổn định thị trường khách hàng trung, cao cấp truyền thống; tối ưu doanh số, lợi nhuận; phát triển xanh, bền vững và hỗ trợ sinh kế cho vùng sâu, vùng xa, góp phần gìn giữ giá trị bản địa.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng để phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, Đà Nẵng cần chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao, mang tính khác biệt và giá trị văn hóa cao; phát triển mô hình du lịch bền vững, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường.

Thành phố nên nghiên cứu các chính sách thu hút đầu tư và quản lý điểm đến phù hợp; xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng gắn liền với các giá trị cốt lõi và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện truyền thông hiện đại; đồng thời có các giải pháp cụ thể sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, tạo tiền đề để Đà Nẵng tái cấu trúc và tăng tốc, bứt phá ngành Du lịch mũi nhọn, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và giai đoạn tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.