Du lịch Nhật Bản hốt bạc nhờ du khách nước ngoài mạnh tay chi tiêu

Theo số liệu của Cơ quan Du lịch Nhật Bản, chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản đạt khoảng 3.280 tỷ yen (29,1 tỷ USD) trong chín tháng tính từ đầu năm nay.
Du lịch Nhật Bản hốt bạc nhờ du khách nước ngoài mạnh tay chi tiêu ảnh 1Khách du lịch thăm quan tại thành phố Kamakura, Nhật Bản ngày 12/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA) ngày 18/10 dự đoán chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản sẽ lập một kỷ lục mới trong năm nay.

Theo số liệu của JTA, chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản đạt khoảng 3.280 tỷ yen (29,1 tỷ USD) trong chín tháng tính từ đầu năm nay.

Kết quả này có được là nhờ hứng thú tiêu dùng của du khách đến từ châu Á.

Tốc độ chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản còn được duy trì bởi lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản tăng với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay khi tính tới giữa tháng 9/2017 đã vượt ngưỡng 20 triệu lượt. Chi tiêu của du khách nước ngoài đạt mức cao kỷ lục 3.750 tỷ yen trong năm 2016.

Chi tiêu của du khách nước ngoài trong quý 3/2017 đạt 1.230 tỷ yen, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2016. Chi tiêu bình quân của mỗi du khách trong giai đoạn này đạt 165.412 yen, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016.

[Nhật Bản phủ kín trong sắc tím lộng lẫy của mùa hoa tử đằng]

Du khách đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc năm nay chi tiêu nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách Trung Quốc đại lục chi tiêu nhiều nhất, khoảng 543,2 tỷ yen, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là du khách từ Đài Loan, với mức chi 149 tỷ yen, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản chi tiêu của du khách Hàn Quốc là 136,1 tỷ yen, tăng 49,9%.

Số lượng du khách tới Nhật Bản trong giai đoạn tháng 1-9/2017 đạt 21.196.400 lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, du khách Trung Quốc là đông nhất với 5,56 triệu lượt, theo sau là du khách Hàn Quốc (5,22 triệu lượt) và du khách Đài Loan (3,46 triệu lượt).

Nhật Bản hướng đến mục tiêu thu hút 40 triệu lượt du khách nước ngoài, với chi tiêu đạt 8.000 tỷ yen trong mỗi năm từ nay đến năm 2020, thời điểm nước này đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2020 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa Hè 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục