Du lịch Việt Nam-Hàn Quốc liên thông hệ thống thẻ du lịch thông minh

Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hợp tác, tăng cường xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin phát triển du lịch, chuyển đổi số và thúc đẩy liên thông hệ thống thẻ du lịch thông minh.
Du lịch Việt Nam-Hàn Quốc liên thông hệ thống thẻ du lịch thông minh ảnh 1Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2024. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 16/12, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hàn Quốc tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác và xúc tiến du lịch song phương giai đoạn 2023-2024.

Hai bên cam kết sẽ tăng cường quảng bá và hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và môi trường du lịch. Bản ghi nhớ tập trung vào kế hoạch xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin phát triển du lịch, chuyển đổi số và thúc đẩy liên thông hệ thống thẻ du lịch thông minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, khẳng định nhu cầu đi du lịch của du khách đang phục hồi mạnh mẽ. Đây là thời điểm vàng để hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, là “đòn bẩy” cho hiệu quả trao đổi khách hai chiều và hoạt động hợp tác của hai bên.

[Triển lãm ảnh Việt-Hàn: Không gian thu nhỏ của 30 năm hợp tác]

Về phía Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Tổng cục trưởng Kim Jang Sil cho biết năm 2019, có khoảng hơn 500.000 lượt du khách Việt Nam tới thăm Hàn Quốc và khoảng hơn 4 triệu lượt du khách Hàn Quốc tới thăm Việt Nam. Những con số này đã chứng tỏ sự giao lưu du lịch rất sôi động giữa hai quốc gia.

Du lịch Việt Nam-Hàn Quốc liên thông hệ thống thẻ du lịch thông minh ảnh 2Đoàn diễu hành trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

“Chúng ta đã khắc phục được những nguy cơ do COVID-19 gây ra. Lấy lịch sử 30 năm hợp tác giao lưu du lịch làm nền tảng, thông qua sự hợp tác chung và các hoạt động giao lưu đa dạng giữa 2 cơ quan, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển chung của thời đại châu Á mới,” ông Kim Jang Sil cho biết.

Việt Nam và Hàn Quốc là hai thị trường du lịch quan trọng của nhau. Trước đại dịch, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai của Việt Nam và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khách. Cuối năm 2016, nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992-2017), hai Tổng cục Du lịch đã ký “Bản ghi nhớ về việc xúc tiến các hoạt động giao lưu hợp tác về du lịch.”

Hai tổng cục đã nỗ lực đề xuất các chính sách tạo thuận lợi nhất cho khách du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch, cũng như đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp du lịch, hàng không triển khai hiệu quả hoạt động xúc tiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).