Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Những nội dung, thông điệp quan trọng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, cũng như những quyết sách, đột phá chiến lược mà Đại hội đề ra được cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Lai Châu đặc biệt tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai phát triển đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Phù hợp với thực tế địa phương
Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa lớn đối với định hướng và tương lai phát triển của đất nước. Đại hội đã đề ra ba đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đó là: Đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đoàn Kết Nguyễn Lệ Thủy, đây đều là những đột phá mang tính căn cơ, lâu dài, có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Khẳng định việc triển khai ba đột phá trên rất phù hợp với tỉnh Lai Châu, bà Nguyễn Lệ Thủy cho rằng, đột phá về thể chế và thực thi giúp tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển.
Đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Lai Châu phát huy tiềm năng, lợi thế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác.
Đại hội XIV của Đảng cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.
Dành sự quan tâm đặc biệt đến nội dung này, chị Lò Thị Nhiên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Chiêng Chăn 4 (xã Lê Lợi) kỳ vọng những nghị quyết, chương trình, quyết sách đã đề ra tại Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào thực tiễn.
Đồng thời, chị mong muốn 5 quan điểm chỉ đạo lớn và 8 nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị Đại hội sẽ được triển khai thực hiện kịp thời, sớm đi vào thực tiễn của địa phương, nhất là ở những địa bàn khó khăn cần cụ thể hóa nghị quyết.
Trong đó, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn nội lực, động lực phát triển, khơi thông, giải phóng sức sản xuất, để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Trên cương vị công tác, chị Lò Thị Nhiên khẳng định sẽ tích cực vận động người dân trong bản đồng lòng, đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng các mô hình kinh tế.
Đồng thời, người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia thường xuyên các lớp dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, phấn đấu mục tiêu trong 2 năm (2026-2027), bản Chiêng Chăn 4 không còn hộ nghèo.
Phát huy tinh thần "Lấy dân làm gốc"
Là người con của đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống ở vùng cao Lai Châu, anh Cứ A Chu, Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1, xã Khun Há, bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng khi Đảng ta tiếp tục khẳng định nguyên tắc lựa chọn cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn có đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Việc chuẩn bị nhân sự được tiến hành công phu, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược vừa “hồng,” vừa “chuyên,” để gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân.
Anh Cứ A Chu đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ được bầu tại Đại hội sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với khu vực miền núi, biên giới đang còn nhiều khó khăn về hạ tầng, sinh kế, giáo dục, y tế.
Anh mong muốn sẽ có nhiều chủ trương, chính sách lớn phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng dân tộc để bà con có nền tảng vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao trình độ dân trí. Đồng thời, nhà nước có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số…
Bày tỏ sự tâm đắc với quan điểm “Lấy dân làm gốc” được nhấn mạnh, rõ ràng trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, ông Hoàng Văn Huy (Tổ dân phố 22, phường Tân Phong) cho rằng, điều này không chỉ là khẩu hiệu mà cho thấy Đảng ta luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm, xuyên suốt trong mọi chủ trương, quyết sách, đường lối phát triển đất nước.
Theo ông Hoàng Văn Huy, xuyên suốt quá trình phát triển đất nước, nhiều chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đều dành cho nhân dân, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đến phát triển giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn.
Ông Hoàng Văn Huy kỳ vọng tinh thần “Lấy dân làm gốc” sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực hơn nữa, hướng mạnh về cơ sở để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến người dân vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như Lai Châu, để mọi người dân đều được sống ấm no, hạnh phúc, tự hào về con đường phát triển mà đất nước đang tiến bước trong kỷ nguyên mới./.