Đưa người nhập cảnh trái phép, một đối tượng lãnh án 7 năm tù

Từ ngày 15-20/5, Yên đã cấu kết với A.Tha tổ chức 2 lần, đưa 4 người đàn ông nước ngoài từ biên giới Tây Nam nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam để thu lợi.
Đưa người nhập cảnh trái phép, một đối tượng lãnh án 7 năm tù ảnh 1Bị cáo Nguyễn Công Yên tại phiên tòa. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 11/8, tại nhà văn hóa xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Nguyễn Công Yên (36 tuổi, ngụ tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) 7 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Công Yên còn bị tuyên mức phạt bổ sung thêm 10 triệu đồng về tội trên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Công Yên hành nghề chạy xe ôm khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Do thường xuyên đưa khách qua lại biên giới Tây Nam, Yên quen biết một người nước ngoài tên là A.Tha.

[Chốt chặn đường mòn, lối mở tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19]

Trong giai đoạn cả nước đang tập trung thực hiện các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, các cửa khẩu trên tuyến biên giới Tây Ninh nghiêm cấm người xuất nhập cảnh để phòng, chống dịch. Nhưng khi được đối tượng A.Tha đặt vấn đề tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu tiền, Yên đã đồng ý.

Từ ngày 15-20/5, Yên đã cấu kết với A.Tha tổ chức 2 lần, đưa 4 người đàn ông nước ngoài từ biên giới Tây Nam nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam để thu lợi.

Qua điều tra, Công an xác định khoảng 20 giờ ngày 15/5, A.Tha gọi vào số điện thoại của Yên yêu cầu đón một người nước ngoài để đưa về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 350 USD.

Do biết Võ Văn Kiệt (26 tuổi, ngụ tại ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) nhà gần khu vực biên giới, Yên gọi điện thoại thuê Kiệt đón người khách này đi đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Kiệt đưa người khách (khoảng 40 tuổi) từ biên giới Tây Nam về Việt Nam qua đường tiểu ngạch trót lọt.

Đến khu vực gần Nhà nghỉ 916, Kiệt giao lại cho Yên. Tại đây, người khách trả cho Yên 350 USD, Yên trả cho Kiệt 250 USD.

Sau đó, Yên gọi điện thoại thuê xe ôtô dịch vụ của Trần Minh Mân (Tý, 30 tuổi, ngụ tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) đưa người nước ngoài này đi Thành phố Hồ Chí Minh với giá 1 triệu đồng, Yên hưởng lợi 1,3 triệu đồng.

Lần thứ hai khoảng 20 giờ ngày 20/5, A.Tha gọi điện thoại cho Yên yêu cầu đón 3 người khách đưa về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 350 USD/người.

Yên tiếp tục thuê Kiệt sang đưa 3 người khách đi đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đến địa điểm gần Nhà nghỉ 916 giao cho Yên.

Khoảng 0 giờ ngày 21/5, Kiệt điện thoại báo cho Yên biết đã đưa người về đến điểm hẹn, Yên đi xe môtô biển kiểm soát 70L1-719.17 đến gặp Kiệt và một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) để nhận "hàng."

Tại đây, 3 người nước ngoài gồm Minh Dong Dong, (sinh năm 1985, hộ chiếu số ED1390168, ngụ Giang Tô); Chen Pan (sinh năm 1989, hộ chiếu số EG8777452, ngụ Chiết Giang) và Wen Han Quan (sinh năm 1994, hộ chiếu số EH3183383, ngụ Quảng Đông, Trung Quốc) trả cho Yên 1.200 USD.

Yên trả cho Kiệt 800 USD (trong đó có 750 USD tiền công và 50 USD Yên nợ Kiệt trước đó), Yên còn 400 USD.

Sau đó, Yên gọi điện thoại cho Trần Minh Mân để đưa 3 người nước ngoài về Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 0 giờ 20 phút ngày 21/5, xe Trần Minh Mân chưa đến, Yên cùng 3 người nước ngoài đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Tại Cơ quan điều tra, Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, hành vi của Nguyễn Công Yên là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh nên phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục