Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Séc sang giai đoạn phát triển mới

Việt Nam và Cộng hòa Séc nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.
Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Séc sang giai đoạn phát triển mới ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tối 22/4, Thủ tướng nước Cộng hòa Séc Petr Fiala đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới.

Trong thời gian chuyến thăm (từ ngày 20-22/4/2023), Thủ tướng Petr Fiala đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đến chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội)...

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên khẳng định luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, với bề dày lịch sử hơn 70 năm.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm, tận dụng tối đa những tiềm năng, dư địa vốn có nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, phát huy truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đẩy mạnh du lịch và giao lưu nhân dân, thông qua việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước và khai trương Trung tâm Văn hóa Séc tại Việt Nam.

[Phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận giữa Việt Nam và Séc]

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU để đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề an ninh, trong đó có Biển Đông, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai bên nhất trí đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong vòng 1-2 năm tới bằng việc tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA; nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp Séc đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh; tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Séc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Séc tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trước hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc Petr Fiala tham quan trưng bày ảnh về hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) thực hiện.

Hai Thủ tướng đã cùng tham dự và phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Séc; cùng chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 22/4, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đến thăm Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô Škoda Auto tại Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng, Khu công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục