Đức có nguy cơ không đạt được các mục tiêu khí hậu năm 2030

Lượng khí thải tại Đức đã tăng lên 772 triệu tấn CO2 vào năm 2021, điều này có nghĩa là mục tiêu giảm 40% lượng khí thải mà nước này đặt ra năm 2020 đã không đạt được.
Đức có nguy cơ không đạt được các mục tiêu khí hậu năm 2030 ảnh 1Biển hiệu chỉ giới hạn tốc độ các phương tiện giao thông nhằm cải thiện chất lượng không khí, trên đường phố quận Mitte, thủ đô Berlin (Đức), ngày 3/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức tư vấn năng lượng có uy tín tại Cộng hòa Liên bang Đức Agora Energiewende cho biết, Đức có nguy cơ bỏ lỡ các mục tiêu khí hậu đặt ra cho năm 2030, với lượng phát thải khí nhà kính của nước này trong năm 2021 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Agora cho biết, lượng khí thải tại Đức đã tăng lên 772 triệu tấn CO2 vào năm 2021, giảm 38% so với mức tương ứng ghi nhận năm 1990. Điều này có nghĩa là mục tiêu giảm 40% lượng khí thải mà nước này đặt ra năm 2020 đã không đạt được.

Sự gia tăng lượng khí thải chủ yếu do tác động của đại dịch COVID-19 khi quá trình phục hồi kinh tế bắt đầu, bao gồm sản lượng nhiệt điện từ than đá cao hơn do giá khí đốt tăng mạnh, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo giảm và thời tiết mát mẻ hơn.

Agora Energiewende cho biết, lượng khí thải thấp hơn ghi nhận vào năm 2020 của Đức phần lớn là do ảnh hưởng của năm đầu tiên diễn ra đại dịch.

[Chính phủ Đức thừa nhận khó đạt mục tiêu bảo vệ khí hậu]

Sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án vào năm ngoái, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030 của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã được nâng từ 55% lên 65% so với mức năm 1990.

Simon Mueller, Giám đốc phụ trách về khí hậu tại Agora Energiewende, cho biết Đức đã đặt ra các mục tiêu khí hậu tham vọng nhất từ trước đến nay cho năm 2021. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cần khẩn cấp thu hẹp khoảng cách thực hiện bằng các biện pháp chống biến đổi khí hậu hiệu quả.

Trong khi sản lượng điện từ các nhà máy điện gió ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2021, thì sản xuất nhiệt điện từ than tại Đức lại đạt mức tăng trưởng kỷ lục.

Ông Mueller nói thêm: “Còn rất nhiều việc phải làm trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng tái tạo nói chung."

Chính phủ Đức đang tìm cách đẩy nhanh quá trình loại bỏ than đá trong hoạt động sản xuất điện vào năm 2030, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch trước đó. Đức đặt mục tiêu 80% điện năng sẽ được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục