Đức không bán công ty công nghệ cho doanh nghiệp Trung Quốc

Chính phủ Đức đã từ chối thương vụ của doanh nghiệp Trung Quốc nhằm thâu tóm một công ty sản xuất thiết bị bán dẫn ở Munich và một công ty sản xuất chip ở Dortmund.
Đức không bán công ty công nghệ cho doanh nghiệp Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong phiên họp nội các ngày 9/11, Chính phủ Đức đã quyết định ngăn chặn việc bán một công ty sản xuất chip và một công ty sản xuất bán dẫn cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Truyền thông Đức dẫn các nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Đức đã từ chối thương vụ của doanh nghiệp Trung Quốc nhằm thâu tóm một công ty sản xuất thiết bị bán dẫn ở Munich và một công ty sản xuất chip ở Dortmund.

Bộ Kinh tế liên bang do Bộ trưởng Robert Habeck thuộc đảng Xanh đứng đầu đã đề xuất với chính phủ liên bang trong phiên họp nội các ngày 9/11 về việc từ chối chuyển giao công ty ERS Electronic có trụ sở tại Bayern cho một nhà đầu tư Trung Quốc. Chính phủ Đức đã thông qua đề xuất này.

[Anh ngăn DN Trung Quốc mua bí quyết công nghệ cảm biến hình ảnh]

ERS Electronic là công ty sản xuất thiết bị và linh kiện bán dẫn hoạt động quy mô toàn cầu, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nhiệt có độ chính xác cao.

Ngoài trụ sở chính ở Germering gần Munich, công ty này còn có các văn phòng và đại lý ở Thượng Hải (Trung Quốc) và Dallas (Mỹ).

Trước đó, đại diện các bộ liên quan ở cấp thứ trưởng đã nhất trí xếp công ty ERS Electronic vào hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm danh sách các công ty có nguy cơ đe dọa đến trật tự và an ninh công cộng ở Đức.

Công ty sản xuất chip Elmos ở Dortmund cũng được đưa vào danh sách này. Tối 8/11, Elmos cũng đã ra thông báo về khả năng không thể thực hiện thương vụ bán tấm nền sản xuất linh kiện điện tử của Elmos cho công ty Silex Microsystems AB, công ty con của một tập đoàn Trung Quốc, do bị cấm.

Các nguồn thạo tin từ Bộ Kinh tế Đức cho biết trong tương lai, việc tiếp quản các công ty Đức trong lĩnh vực công nghệ then chốt sẽ khó khăn hơn do Đức đặt mục tiêu hạn chế sự phụ thuộc vào một bên cung cấp.

Theo luật ngoại thương, tất cả các nước đều được mời đầu tư vào các công ty Đức. Tuy nhiên, các khu vực quan trọng cần phải được bảo vệ.

Bộ trưởng Robert Habeck cho rằng các lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn và chip nên được xem xét với độ nhạy cảm đặc biệt.

Hiện Bộ Kinh tế Đức đang tiến hành kiểm tra 44 hồ sơ đánh giá đầu tư quốc gia, trong số này có 17 hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc, 7 hồ sơ liên quan tới các doanh nghiệp Mỹ và 6 hồ sơ liên quan các doanh nghiệp Anh.

Gần đây nhất, việc Chính phủ Đức cho phép công ty vận tải nhà nước Cosco của Trung Quốc tham gia cổ phần tại một cảng ở Hamburg đã làm dấy lên những dư luận trái chiều ở nước này.

Một số bộ trưởng muốn cấm hoàn toàn sự tham gia này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là "bán cảng" mà chỉ là mua lại cổ phần của một cụm cảng tại cảng Hamburg./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.