Đức không đạt mục tiêu tiết kiệm 20% tiêu thụ khí đốt trong tuần trước

Theo Cơ quan quản lý năng lượng Đức, tiêu thụ khí đốt ở nước này tuần trước đã tăng 12% so với mức trung bình thời điểm này trong vòng 4 năm từ 2018-2021. So với tuần trước đó, mức tăng này là 20%.
Đức không đạt mục tiêu tiết kiệm 20% tiêu thụ khí đốt trong tuần trước ảnh 1Tiêu thụ khí đốt ở Đức trong tuần trước đã tăng 20% so với tuần trước đó. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan quản lý năng lượng Đức ngày 22/12 cho biết nước này đã không đạt được mục tiêu tiết kiệm 20% mức tiêu thụ khí đốt trong tuần trước, vì thời tiết lạnh làm gia tăng lượng tiêu thụ, đồng thời cảnh báo cần giảm tiêu thụ nếu muốn tránh tình trạng thiếu nhiên liệu trong mùa Đông.

Theo số liệu hằng tuần của cơ quan trên, tiêu thụ khí đốt ở Đức trong tuần thứ 50 của dương lịch đã tăng 12% so với mức trung bình vào thời điểm này trong vòng bốn năm từ 2018-2021. So với tuần trước đó, mức tăng này là 20%.

[Đức nâng mức tiêu thụ khí đốt lên tình trạng “nguy cấp”]

Nhiệt độ trong tuần thứ 50 lạnh hơn 7,9 độ C so với mức nhiệt trung bình vào thời điểm này trong bốn năm trước, do đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ xuống mức âm trên khắp cả nước.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý năng lượng Đức, ông Klaus Mueller cho biết: "Dự kiến, tiêu thụ khí đốt sẽ vẫn tăng khi thời tiết lạnh hơn. Cần chấm dứt tình trạng này trong những tuần tới."

Theo cơ quan trên, nhiệt độ trung bình trong tuần này dự báo là 5,9 độ C, trở lại mức ổn định, nhờ vậy, mức tiêu thụ khí đốt được dự báo sẽ giảm bớt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục