Đức thông báo hủy kế hoạch tổ chức lễ hội bia Oktoberfest

Lễ hội bia Oktoberfest thường thu hút khoảng hàng triệu du khách đến với thành phố Munich mỗi năm, trong đó có rất nhiều khách di lịch đến từ nước ngoài.

Ngày 21/4, chính quyền bang Bavaria của Đức đã thông báo hủy lễ hội thường niên nổi tiếng Oktoberfest do dịch bệnh COVID-19 .

Thủ hiến bang Markus Soeder cho biết, đây là một quyết định vô cùng đau lòng nhưng vẫn phải được đưa ra do rủi ro quá lớn. Theo kế hoạch, lễ hội bia Oktoberfest năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 19/9 đến ngày 4/10.

Lễ hội bia Oktoberfest thường thu hút khoảng hàng triệu du khách đến với thành phố Munich mỗi năm, trong đó có rất nhiều khách di lịch đến từ nước ngoài. Người dân Đức cùng du khách thập phương sẽ cùng ngồi bên những chiếc bàn dài, cùng uống bia và ăn xúc xích - những món đặc sản của bang Bavaria - trong khi thưởng thức những giai điệu nhạc đặc trưng.

Cho đến nay, Đức đã có hơn 147.000 người mắc bệnh COVID-19, với hơn 4.800 người tử vong./.

Đức thông báo hủy kế hoạch tổ chức lễ hội bia Oktoberfest ảnh 1Lễ hội bia Oktoberfest năm 2019. (Ảnh: Reuters)
(Vietnam+)