Đương kim Tổng thống Kazakhstan sẽ tái ứng cử

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev được Đảng Ánh sáng Tổ quốc cầm quyền đề cử làm ứng cử viên tranh cử tổng thống.
Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev ngày 11/2 đã được đại hội lần thứ13 Đảng Ánh sáng Tổ quốc cầm quyền đề cử làm ứng cử viên của đảng này ra tranhcử trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn, dự kiến diễn ra ngày 3/4 tới.

Ông Nazarbaev đã chấp thuận sự đề cử này.

Cũng tại đại hội, Tổng thống Nazarbaev cam kết tiến hành hiện đại hóa hệ thốngchính trị nước này bằng cách tăng thêm quyền cho quốc hội, chính phủ, củng cốvai trò các chính đảng, các cơ quan chính quyền địa phương và hệ thống tòa án.Ông cam kết chứng tỏ vai trò của Kazakhstan như một nước quan trọng trong toànbộ khu vực Trung Á cũng như trên thế giới.

Ông Nazarbaev tuyên bố Nga vẫn là một trong những đối tác chiến lược quan trọngcủa Kazakhstan và Kazakhstan sẽ ra sức phát triển quan hệ chiến lược với Ngatrên cơ sở hiệp ước chung về tình hữu nghị đời đời và liên minh trong thế kỉ 21.

Ông Nazarbaev nhấn mạnh tầm quan trọng thành lập Không gian kinh tế thống nhấtvới Nga và Belarus. Ngoài ra, Kazakhstan cũng củng cố quan hệ với Trung Quốc,các quốc gia Trung Á và mở rộng quan hệ hợp tác với Mỹ và Liên minh châu Âu(EU).

Phát biểu tại đại hội với tư cách khách mời, Phó Chủ tịch phái nghị sỹ đảngtrong Duma quốc gia Nga Vladimir Pekhtin tuyên bố Đảng Nước Nga thống nhất ủnghộ ông Nazarbaev tại cuộc bầu cử sắp tới.

Cho đến nay 9 chính đảng chính thức đăng ký tại Kazakhstan chưa giới thiệu ứngcử viên của mình. Hiện có 4 ứng cử viên tự đề cử.

Mặc dù phe đối lập Kazakhstan tuyên bố sẽ đề cử ứng cử viên thống nhất ra tranhcử cùng Tổng thống Nazarbaev, song dư luận nhận định rằng ông Nazarbaev có nhiềukhả năng tái đắc cử và nắm giữ cương vị nguyên thủ quốc gia đến hết năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.