EC bảo vệ việc nới lỏng quy định trợ cấp nhà nước với công nghệ xanh

Các quy định mới sẽ được áp dụng cho đến cuối 2025 và có thể kéo dài trong trường hợp đặc biệt, cho phép các nước EU tăng mức trợ cấp tương đương với nước có thể thu hút hoạt động đầu tư khỏi khối.
EC bảo vệ việc nới lỏng quy định trợ cấp nhà nước với công nghệ xanh ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã bác bỏ những ý kiến cho rằng phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) đối với những trợ cấp xanh của Mỹ "mang tính bảo hộ."

Lập luận này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu dự kiến công bố Đạo luật Công nghiệp phát thải ròng bằng 0 vào ngày 15/3.

EC thúc đẩy đưa ra kế hoạch trên sau khi các nước EU cho rằng chương trình trợ cấp “Mua hàng Mỹ” của Tổng thống Joe Biden là phân biệt đối xử với các ngành công nghiệp của khối này.

Kế hoạch của EC nới lỏng các quy định về trợ cấp nhà nước đối với công nghệ xanh để giúp giảm lượng khí thải CO2. Các quy định mới sẽ được áp dụng cho đến cuối năm 2025 và có thể kéo dài trong trường hợp đặc biệt, cho phép các nước thành viên EU tăng mức trợ cấp tương đương với các nước có thể thu hút hoạt động đầu tư khỏi khối.

[Chương trình hỗ trợ công nghệ xanh của EU không bảo hộ thương mại]

EU hy vọng các biện pháp mới sẽ hỗ trợ đầu tư vào công nghệ như pin, tấm pin mặt trời, tuabin gió, máy bơm nhiệt, thu hồi và lưu trữ carbon, cũng như sản xuất và tái chế các nguyên liệu thô quan trọng có liên quan.

Đáp lại những lời chỉ trích rằng kế hoạch này cho thấy EU đang tìm cách ngăn chặn nhập khẩu công nghệ sạch nhằm hỗ trợ các công ty của khối này, bà von der Leyen khẳng định nỗ lực trên là nhằm đầu tư vào ngành công nghiệp phát thải ròng bằng 0, tạo thuận lợi cho việc phát triển các công nghệ sạch mới để giảm tình trạng quan liêu.

Chủ tịch EC nhấn mạnh kế hoạch này "không có điểm nào mang tính bảo hộ," trái lại khá cởi mở nhằm hợp tác với các đối tác cùng chí hướng.

Tuần trước, bà Von der Leyen đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden nhân chuyến thăm Washington, trong nỗ lực tránh đối đầu trong cuộc đua chuyển đổi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Sau hội đàm, hai bên tuyên bố sẽ bắt đầu tiến hành đàm phán về việc trao cho các nhà sản xuất khoáng sản quan trọng của EU tiếp cận thị trường Mỹ theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục