Phát biểu tại Luxembourg đầu tuần này, Ủy viên phụ trách kinh tế của EU OlliRehn nêu rõ nhiều khả năng sẽ chưa thể công bố về các dữ liệu này cho tới giữatháng 11. Điều này sẽ cho phép Athens điều chỉnh lại ngân sách quốc gia và cácquan chức EU quyết định các bước tiếp theo của quá trình giám sát cùng Ngân hàngTrung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi các dữ liệu kinh tế của 26 thành viênkhác của EU đều đã được công bố, ông Rehn nói: "Cơ quan Kiểm toán châu Âu(Eurostat) đã hoàn thành việc thống kê các dữ liệu tài chính của Hy Lạp và hiệnnay đang đánh giá lại các dữ liệu."
Đây chính là lý do mà các dữ liệu liên quan đến kinh tế Hy Lạp sẽ được công bốsau.
Quan chức EU này cũng cho rằng Hy Lạp có thể sẽ bị yêu cầu thực hiện thêm cácbiện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm đạt được các mục tiêu về giảm thâm hụt ngânsách năm 2011.
Các dữ liệu về kinh tế của Hy Lạp đã trở thành một chủ đề nóng sau khi Athensthừa nhận rằng việc tính toán các dữ liệu kinh tế chính theo các quy định vềngân sách của EU trong những năm qua là không chính xác và có nhầm lẫn.
Tuy chưa được công bố, nhưng cả Hy Lạp và EU đều dự đoán thâm hụt ngân sách củaHy Lạp sẽ vượt quá 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao gấp nhiều lần so vớimức trần 3% GDP theo quy định của EU./.