EU phản đối đề xuất về tăng ngân sách nhà nước

Ngày 25/4, các nước EU phản đối mạnh mẽ đề xuất của EC yêu cầu các nước thành viên phải tăng ngân sách nhà nước năm 2013 thêm 6,8%.
Ngày 25/4, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phản đốimạnh mẽ đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, yêu cầu cácnước thành viên khu vực phải tăng ngân sách nhà nước năm 2013 thêm 6,8% nhằmthực hiện cam kết đóng góp cho ngân sách chung của tổ chức này.

Những nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách EU cáo buộc EC không chú ýđến khuyến nghị siết chặt tài chính mà cơ quan này trước đó đã đưa ra cho cácnước thành viên.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Valerie Pecresse cho rằng việc EU yêu cầugiảm thâm hụt ngân sách nhà nước và chi tiêu công, nhưng lại đề xuất tăng gần 7%ngân sách nhà nước là "không thể thực hiện được, vô lý và không thể chấp nhậnđược."

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jan Kees de Jager tuyên bố ông không chấp nhậntỷ lệ gia tăng "quá cao" do EC đề xuất.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Đức chỉ trích đề xuất mới của EC là "khôngthích hợp" trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đã tạo ra nhiều thách thức bấtthường.

Cuối năm ngoái, Đức, Anh, Pháp và Hà Lan kêu gọi ngừng mọi chi tiêu củaEU. Những nước này cũng đi đầu trong các nỗ lực đòi giảm mức tăng ngân sáchtrong năm 2012 từ 5% xuống 2%.

Anh và Đức dọa sẽ làm việc với các nước đóng góp chính cho ngân sách EU đểgiảm đề xuất về tăng ngân sách trong năm 2013. Một quan chức tài chính cấp caocủa Anh cho rằng cần làm cho EC và Nghị viện châu Âu thấy rõ sự bất bình của cácnước thành viên EU đối với đề xuất tăng ngân sách.

Bất chấp sự phản đối của các nước thành viên, EC cho rằng tỷ lệ gia tăngngân sách nói trên là cần thiết để thực hiện những cam kết về đóng góp cho ngânquỹ EU, vốn đã được các nước thành viên thông qua trong những năm gần đây.

Chủ tịch EC Giôdê Jose Manuel Barroso nhấn mạnh EC đã đưa ra một đề xuất"có trách nhiệm" giúp cân bằng giữa nhu cầu củng cố tài chính và đầu tư có trọngđiểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng việc làm và kinh tế.

Theo ông Barroso, tiền gia tăng ngân sách sẽ được đầu tư trở lại cho cácnước thành viên EU, nhưng được chi tiêu ở cấp độ khu vực.

Người phụ trách ngân sách EU Janusz Lewandowski cho biết các nước EU cóquyền nghi ngờ lý do EC đưa ra đề xuất trên, song khẳng định tiền gia tăng ngânsách sẽ được sử dụng để tài trợ các dự án đã được EU và các nước thành viênthông qua như xây dựng cầu, đường sắt và đường bộ.

Đề xuất của EC về tăng ngân sách năm 2013 còn phải được các nước thànhviên EU và Nghị viện châu Âu (EP) thông qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục