EU và Ukraine thiết lập Quỹ đối tác năng lượng

Ngày 26/11, Liên minh châu Âu, Ukraine và 10 nhà cung cấp viện trợ quốc tế đã thành lập Quỹ đối tác năng lượng và môi trường Đông Âu.
Ngày 26/11, tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và 10 nhà cung cấp viện trợ quốc tế đã thành lập Quỹ đối tác năng lượng và môi trường Đông Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố thành lập quỹ, Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển Gunnila Carlsson, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết giảm bớt nhu cầu năng lượng bằng cách đầu tư vào các biện pháp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng là một chính sách tốt cả về mặt kinh tế, khí hậu, môi trường lẫn an ninh.

Đây cũng là một bước đi cụ thể nhằm đạt được thành công của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu sắp họp tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 tới.

Bộ trưởng Carlsson hy vọng quỹ mới thành lập sẽ được hỗ trợ ở mức 100 triệu euro.

Kinh phí của quỹ này sẽ được dùng cho các dự án cụ thể, như cải tạo hệ thống sưởi ấm khu vực và hệ thống cung cấp nước, trước hết là ở Ukraine, vào đầu năm 2010.

Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách các quan hệ đối ngoại và chính sách láng giềng, bà Benita Ferreror-Waldner cho biết EU sẽ hỗ trợ các dự án tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng với số vốn đầu tư 70 triệu euro, trong đó 10 triệu euro cho năm 2010 và số kinh phí tương tự cho mỗi năm tiếp theo.

Theo bà Benita Ferreror, dự án này sẽ hỗ trợ Ukraine giảm được 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sau năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục