Gần 22.000 tác phẩm dự thi 'Tìm hiểu Lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc'

Sau hơn hai tháng triển khai cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, ban tổ chức đã nhận được gần 22.000 tác phẩm của các tác giả từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho cô giáo Nguyễn Thị Thiên Sinh. (Ảnh: BTC)
Ban tổ chức trao giải Nhất cho cô giáo Nguyễn Thị Thiên Sinh. (Ảnh: BTC)

Chiều nay, 13/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về Lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” năm 2023.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.

Theo ban tổ chức, cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lịch sử dân tộc, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu quê hương, các tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hiện nay tới giáo viên, sinh viên và học sinh cả nước.

Sau hơn hai tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 22.000 tác phẩm của các tác giả từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Không chỉ dày công nghiên cứu, đầu tư vào nội dung tác phẩm mà còn sáng tạo trình bày theo những cách thức mới mẻ, lồng ghép hình ảnh và clip công phu, sinh động.

Ban Giám khảo đã làm việc hết sức kỹ càng và công tâm để có thể chọn ra các tác phẩm tiêu biểu, đáp ứng đúng thể lệ, tiêu chí của cuộc thi, chọn 178 tác phẩm vào vòng sơ khảo, 21 tác phẩm vào vòng chung khảo. Có 16 tác phẩm được trao giải, trong đó có 2 giải tập thể và 12 giải cá nhân và 2 giải thưởng phụ.

Giải Nhất được trao cho cô giáo Nguyễn Thị Thiên Sinh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Kạn với tác phẩm "Hành quân theo bước chân những người anh hùng”. Cô Sinh cho hay đã viết tác phẩm bằng sự đam mê với lịch sử dân tộc và lòng yêu nước, sự biết ơn và tri ân đối với thế hệ cha anh đã dũng cảm quên mình, hy sinh vì Tổ quốc. Theo cô Sinh, cuộc thi có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và lan tỏa tình yêu lịch sử tới đông đảo các thế hệ học trò./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.