Gắn kết nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh

Hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ phát triển doanh nghiệp tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong đời sống.
Gắn kết nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh ảnh 1(Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội."

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung vấn đề doanh nghiệp đang băn khoăn về ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ thông tin như: tiêu chuẩn đăng ký quyền sử hữu đối với sản phẩm khoa học công nghệ; đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên miễn phí thuê đất.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho doanh nghiệp khoa học công nghệ; chính sách tận dụng nguồn nhân lực trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách vay vốn ưu đãi, giảm bớt các thủ tục không cần thiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hội thảo về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố Hà Nội nhằm tạo sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong đời sống.

Ngoài ra, hội thảo còn là dịp để cơ quan quản lý cung cấp những thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực khoa học công nghệ tới các doanh nghiệp, các trường, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ phía doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đề nghị thành phố cần tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố ban hành một số cơ chế chính sách nhằm ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ trên cơ sở đó hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Để doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Hà Nội cần tạo điều kiện về thuế, cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục