GDP của Ukraine giảm gần 30% trong năm 2022 do xung đột

Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2002, Ukraine đã chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trong khi ngành nông nghiệp của nước này, vốn đóng vai trò lớn trong nền kinh tế, cũng bị ảnh hưởng.
GDP của Ukraine giảm gần 30% trong năm 2022 do xung đột ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ gần Kramatosk ở Donetsk Oblast, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Cơ quan thống kê quốc gia Ukraine công bố các số liệu mới cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 29,1% trong năm 2022.

Trước đó, Chính phủ Ukraine dự báo GDP của nước này năm 2022 giảm 30%. Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2002, Ukraine đã chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trong khi ngành sản xuất nông nghiệp của nước này cũng bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu ngũ cốc và kim loại, vốn đóng vai trò lớn trong nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Ukraine, qua các cảng ở biển Đen gặp nhiều hạn chế.

Chính phủ Ukraine cho rằng GDP của nước này năm 2023 có thể tăng 1% khi tình hình các lĩnh vực giao thông, bán lẻ và xây dựng được cải thiện.

Hồi đầu năm nay, Bộ Kinh tế Ukraine cho biết xuất khẩu của nước này năm 2022 đã giảm 35% so với năm trước đó.

[WB kêu gọi tăng hỗ trợ tài chính giúp Ukraine tái thiết đất nước]

Sản lượng ngũ cốc cũng giảm xuống mức 53 triệu tấn năm 2022 sau khi ghi nhận kỷ lục 86 triệu tấn năm 2021.

Đáng chú ý, ngành sản xuất kim loại, một trong các trụ cột của nền kinh tế Ukraine, cũng giảm sút, trong đó sản lượng thép giảm 71% so với năm 2021.

Trước đó, ngày 5/4, Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này cần khoảng 14,1 tỷ USD trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột.

Theo bộ trên, trong số tiền này, khoảng 3,3 tỷ USD đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước và chính phủ Ukraine hy vọng sẽ huy động được số tiền còn lại từ các nhà tài trợ và khu vực tư nhân.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục