"Giặc lửa" hoành hành tại Bắc Mỹ và Pháp, hàng nghìn người sơ tán

Canada, Mỹ và Pháp đều đang phải đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng trong điều kiện khí hậu khô hạn kéo dài, hàng chục nghìn người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng đã phải rời nhà đi lánh nạn.
"Giặc lửa" hoành hành tại Bắc Mỹ và Pháp, hàng nghìn người sơ tán ảnh 1Cháy rừng ở Canada. (Nguồn: Reuters)

Hai quốc gia Bắc Mỹ là Canada và Mỹ đều đang phải đối phó với sự hoành hành của "giặc lửa" trong điều kiện khí hậu khô hạn kéo dài.

Ngày 1/8, lực lượng cứu hỏa tại tỉnh British Columbia của Canada thông báo hai nước Mexico và Mỹ hỗ trợ nhằm đối phó với 138 đám cháy rừng đang tàn phá tỉnh này.

Mexico cho biết sẽ gửi 108 lính cứu hỏa, trong khi Mỹ gửi 27 người đến tham gia lực lượng gần 4.000 lính cứu hỏa tại tỉnh British Columbia.

[Mỹ hứng chịu năm cháy rừng tồi tệ trong một thập kỷ qua]

Từ tháng Tư vừa qua, địa phương này đã ghi nhận 1.840 vụ cháy rừng, thiêu rụi 460.000 ha rừng và gây hư hại hàng trăm tòa nhà.

Tính theo diện tích bị phá hủy, đây là mùa cháy rừng tồi tệ thứ 3 trong lịch sử British Columbia.

Tháng trước, khoảng 45.000 người dân địa phương đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hiện con số này đã giảm mạnh xuống còn 6.000 người.

Ước tính, các vụ cháy rừng đã gây thiệt hại 150 triệu USD cho tỉnh British Columbia trong năm nay.

Ngày 31/7 vừa qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thị sát thành phố Williams Lake, bày tỏ sự quan ngại với tình hình cháy rừng cũng như đánh giá cao nỗ lực của lực lượng cứu hỏa.

Trong khi đó, tại Mỹ, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao trong tháng 8 này tại một số khu vực như Nam California, Bắc Nevada, Miền Đông Montana, Tây bang Bắc Dakota và Nam Dakota cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng do hạn hán kéo dài.

Thời gian cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao tại nhữn khu vực này dự kiến duy trì đến hết tháng 10 và thậm chí kéo sang tháng 11.

Tính đến ngày 1/8, hiện vẫn có tới 66 đám cháy lớn tại 9 bang, chủ yếu ở miền Tây nước Mỹ. Từ đầu năm tới nay, trên toàn lãnh thổ Mỹ đã ghi nhận 39.000 vụ cháy rừng, thiêu rụi gần 2,2 triệu ha.

Cùng kỳ năm ngoái, các con số tương ứng lần lượt là 34.000 vụ và 1,4 triệu ha rừng.

"Giặc lửa" hoành hành tại Bắc Mỹ và Pháp, hàng nghìn người sơ tán ảnh 2Khói bốc lên trong vụ cháy rừng gần Bormes les Mimosas, miền nam Pháp ngày 27/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong khi đó, những đám cháy rừng mới vẫn tiếp tục bùng phát tại các khu vực miền Nam nước Pháp, thiêu rụi nhiều ha rừng và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Truyền thông địa phương ngày 1/8 đưa tin 2 đám cháy đã bùng phát tại khu vực Bouches-du-Rhone nơi 230 lính cứu hỏa đang nỗ lực khoanh vùng đám cháy đã thiêu rụi khoảng 20 ha đất rừng.

Tại Cabris, chính quyền địa phương đã huy động gần 300 lính cứu hỏa cùng 3 máy bay cứu hỏa dập lửa lan rộng trên diện tích 53 ha rừng.

Cháy rừng đã bùng phát tại miền Đông Nam nước Pháp từ tuần trước.

Tính đến nay khoảng 10.000ha rừng đã bị thiêu rụi, gấp đôi so với trung bình hàng năm trong suốt 10 năm qua. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục