"Giặc lửa" thiêu trụi hàng nghìn hécta rừng tại Algeria

Tổng cục Lâm nghiệp Algeria cho biết trên toàn lãnh thổ Algeria ghi nhận trung bình 17 vụ cháy mỗi ngày, trong đó tỉnh Tissemsilt là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.141ha rừng bị tàn phá.
"Giặc lửa" thiêu trụi hàng nghìn hécta rừng tại Algeria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm, Algeria đã ghi nhận tổng cộng 923 vụ cháy rừng, thiêu trụi hơn 6.058ha rừng.

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn báo cáo công bố ngày 28/7 của Tổng cục Lâm nghiệp Algeria cho biết trên toàn lãnh thổ Algeria ghi nhận trung bình 17 vụ cháy mỗi ngày, trong đó tỉnh Tissemsilt là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.141ha rừng bị tàn phá, tiếp đến là tỉnh Tizi Ouzou với 962ha và tỉnh Ain Defla 942ha.

[Hơn 1.000 lính cứu hỏa vật lộn với "giặc lửa" tại Bồ Đào Nha]

Nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy rừng là do lỗi bất cẩn của con người.

Các cơ quan chức năng kêu gọi người dân cảnh giác và nâng cao ý thức trong việc phòng cháy rừng.

Đối mặt với một mùa Hè đặc biệt khô hạn hiện nay, cũng như các khu vực hạ lưu Địa Trung Hải, khu vực phía Bắc Algeria rất dễ bị cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.