Giải quyết khiếu nại giải phóng mặt bằng ở Dương Nội

Hà Nội yêu cầu quận Hà Đông thực hiện đúng, đủ các chế độ đảm bảo dân thuộc diện giải phóng mặt ở Dương Nội bằng có đời sống ổn định.
Nhằm giải quyết dứt điểm các vụ khiều nại tố cáo kéo dài, sáng 14/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh và chính quyền quận Hà Đông đã có buổi đối thoại với đại điện các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn xã Dương Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh: Trong thời gian tới quận Hà Đông tiếp tục rà soát các chế độ, ưu đãi của Nhà nước nhằm thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách về giải phóng mặt bằng cho người dân, đảm bảo người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng có đời sống ổn định, đặc biệt là đời sống tâm linh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu, người dân xã Dương Nội, các ngành chức năng quận Hà Đông thực hiện nghiêm túc Kết luận 1078 của Thanh tra Chính Phủ về nội dung kiến nghị, khiếu nại của một số công dân phường Dương Nội. Các kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại tiếp tục được xem xét, giải quyết trên cơ sở đúng quy định luật pháp.

Trên tinh thần, cởi mở, dân chủ, cuộc đối thoại đã nhận được gần chục ý kiến của đại điện người dân xã Dương Nội trình bày, xoay quanh nội dung: giá bồi thường về đất, cây trồng trên đất; giá đền bù công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp được thực hiện trước năm 2004; kiến nghị để lại một phần diện tích đất trong khu giải phóng mặt bằng để làm dịch vụ.

Ông Lê Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cho biết, trong thời gian qua địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân xã Dương Nội sau khi bị thu hồi đất thực hiện các dự án. Quận tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, chấp hành các quy định của Nhà nước trong giải phóng mặt bằng./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục