Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại nơi làm việc

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột ngột qua đời vào chiều 31/1 tại nơi làm việc.
Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại nơi làm việc ảnh 1Giáo sư-Tiến sỹ Lê Thanh Hải. (Nguồn: sggp)

Tối 31/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột ngột qua đời vào chiều 31/1 tại nơi làm việc.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thanh Hải sinh năm 1961, là Tiến sỹ Y học chuyên ngành Nhi khoa, là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương). Ông là chủ biên của 19 cuốn sách, trong đó có 3 cuốn chuyên khảo, 15 giáo trình và 1 cuốn sách tham khảo.

[Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu đột tử tại nhà riêng]

Tháng 4/2013, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc và đảm đương vị trí lãnh đạo Bệnh viện từ đó đến nay.

Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương có gần 2.000 cán bộ, nhân viên với gần 2.000 giường bệnh, là một trong những bệnh viện lớn nhất nước. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 1 triệu lượt trẻ đến khám, chữa bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục