Giám đốc điều hành Goldman Sachs từ chối làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Giám đốc điều hành Goldman Sachs đồng thời là cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Dina Powell, đã nói với Nhà Trắng rằng bà không quan tâm đến việc làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.
Giám đốc điều hành Goldman Sachs từ chối làm Đại sứ Mỹ tại LHQ ảnh 1Bà Dina Powell, Giám đốc quản lý của Goldman Sachs. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AP dẫn lời một người thạo tin cho biết Giám đốc điều hành Goldman Sachs đồng thời là cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Dina Powell, ngày 11/10 đã nói với Nhà Trắng rằng bà không quan tâm đến việc làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, thay thế bà Nikki Haley sẽ từ chức vào cuối năm nay.

Theo nguồn tin này, bà Powell đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump gạch tên bà khỏi danh sách những người được cân nhắc đảm nhận vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

[Mỹ: Người kế nhiệm bà Haley ít có tiếng nói quan trọng trong đối ngoại]

Bà Powell còn nêu rõ bà thấy vinh dự vì được đưa vào danh sách này, song đối với gia đình bà, hiện không phải là thời điểm thích hợp để đảm nhận cương vị này.

Trước đó cùng ngày, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay bà Powell không còn được Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục