Gỡ rối cho các nhà trường trong thực hiện Chuyển đổi Số giáo dục

Thiếu nhân sự, thiếu cơ sở vật chất, trình độ công nghệ thông tin chưa đáp ứng là những rào cản từ thực tiễn được lãnh đạo các trường chỉ ra trong buổi đối thoại.
Gỡ rối cho các nhà trường trong thực hiện Chuyển đổi Số giáo dục ảnh 1Giáo viên quận Ba Đình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chuyển đổi Số là yêu cầu bắt buộc và đang được ngành Giáo dục triển khai mạnh mẽ nhưng điều này cũng khiến giáo viên và các nhà trường gặp không ít khó khăn. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình là đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số trong ngành giáo dục Thủ đô với nhiều thành tích nổi bật nhưng đi kèm theo đó, đây các cán bộ, giáo viên cũng đối diện nhiều khó khăn.

Thấu hiểu điều này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận vừa có buổi đối thoại thẳng thắn với cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn, lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng cũng giải đáp như những băn khoăn, lo lắng của các thầy cô.

Nhiều rào cản

Thiếu nhân sự, thiếu cơ sở vật chất, trình độ công nghệ thông tin chưa đáp ứng là những rào cản từ thực tiễn được các cán bộ, giáo viên quận Ba Đình chỉ ra trong buổi đối thoại.

Khẳng định việc Chuyển đổi Số, ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới trong giáo dục đã mang lại những chuyển biến tích cực trong chất lượng đào tạo, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương bày tỏ mong muốn được Uỷ ban Nhân dân quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để hướng tới trường học thông minh.

Bà Đỗ Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Việt Nam-Cuba mong muốn được biết kế hoạch triển khai Học bạ điện tử, chữ ký số dành cho giáo viên trong các nhà trường.

Gỡ rối cho các nhà trường trong thực hiện Chuyển đổi Số giáo dục ảnh 2Buổi đối thoại có sự tham gia của đại diện các trường trên địa bàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với các trường Mầm non, khó khăn không chỉ ở vấn đề cơ sở hạ tầng mà còn ở nhân sự vì thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin khi không có đội ngũ giáo viên tin học như cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở để có thể hỗ trợ kịp thời.

Bà Lê Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chim Non cho hay thời gian đi làm hằng ngày của mỗi giáo viên mầm non từ 9-10 tiếng, ngoài giờ lại dành thời gian thiết kế đồ dùng, đồ chơi để bổ sung nguồn học liệu nên nhà trường rất khó khăn trong việc huy động giáo viên hỗ trợ. Theo đó, bà Ngọc đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình có định hướng cho các trường trong vấn đề này.

[TP.HCM: Chuyển đổi số-Đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo]

Đầu tư cơ sở vật chất, giải quyết vấn đề nhân sự cũng là chia sẻ của đại diện một số cơ sở giáo dục khác tại buổi đối thoại. Ban giám hiệu các nhà trường cũng cho hay tài khoản mail công vụ @badinhedu.vn rất hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục đối với nhà trường và cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên nhưng dung lượng bộ nhớ dùng chung có giới hạn. Theo đó, các nhà trường bày tỏ mong muốn được Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ trong việc mua thêm dung lượng cho bộ nhớ để có thể tiếp tục sử dụng. 

Sớm tháo gỡ khó khăn

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các nhà trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận khẳng định đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ban hành các văn bản quan trọng về việc đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025; về việc xây dựng trường học thông minh tại các trường học trên địa bàn quận.

Gỡ rối cho các nhà trường trong thực hiện Chuyển đổi Số giáo dục ảnh 3Ông Lê Đức Thuận giải đáp các vướng mắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, việc rà soát về hạ tầng công nghệ thông tin đang được Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thực hiện, sẽ hoàn thành sớm trong thời gian tới, trình Ủy ban Nhân dân quận chấp thuận nâng cấp, đầu tư.

“Như vậy, việc triển khai nâng cấp cơ sở hạ tầng để hướng tới trường học thông minh sẽ sớm được diễn ra trong thời gian tới,” ông Thuận cho hay.

Về vấn đề chữ ký số, ông Thuận cho hay Phòng Giáo dục và Đào tạo đã liên hệ với Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình để phối hợp. Sau khi nghiên cứu đầy đủ các văn bản liên quan về việc ứng dụng chữ ký số, ký duyệt học bạ, Phòng Giáo dục sẽ triển khai tập huấn phần mềm sử dụng chữ ký số tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường.

Với những khó khăn của cấp học Mầm non, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình ghi nhận sự chủ động của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non trên địa bàn quận trong vấn đề tích cực học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ông Thuận cho biết khó khăn vì thiếu cán bộ chuyên trách cũng là tình trạng chung ở nhiều trường học Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn.

“Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với nhiều đơn vị triển khai tập huấn công nghệ thông tin tới đại trà cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Bên cạnh đó, Phòng sẽ cử cán bộ chuyên trách hỗ trợ kịp thời để các trường khắc phục khó khăn,” ông Thuận nói.

Về vấn đề dung lượng bộ nhớ, ông Lê Đức Thuận cho biết, ngành Giáo dục Ba Đình là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai hiệu quả hòm thư công vụ @badinhedu.vn trong hệ sinh thái giáo dục của Google. Trong thời gian sắp tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà trường trong việc triển khai tập huấn sử dụng khai thác hệ sinh thái Google Workspace for Eudcation đối với công tác quản lý hồ sơ.

Cũng theo ông Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo ghi nhận các ý kiến và sẽ tổng hợp, nắm bắt các nội dung đề xuất của các nhà trường. Những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ được báo cáo Ủy ban Nhân dân quận và các cấp liên quan giải quyết.

Chia sẻ về buổi đối thoại, ông Thuận cho rằng các vấn đề được các thầy cô đặt ra không chỉ của riêng quận Ba Đình mà cũng là vấn đề chung của toàn ngành giáo dục trong triển khai Chuyển đổi Số và cần sự vào cuộc hỗ trợ của không chỉ lãnh đạo ngành giáo dục mà cả Ủy ban Nhân dân các địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục